Thứ năm, 5/6/2003, 08:45 GMT+7

Đào tạo tiếng Nhật cho kỹ sư phần mềm

Khoá đào tạo đầu tiên gồm 16 học viên.

Chiều qua, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) và Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Nhật (VJCC) đã tổ chức lễ khai giảng khoá đào tạo sẽ được tiến hành trong 14 tháng với 260 giờ học. Mức phí là 15.000 đồng/giờ.

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, chương trình giảng dạy được soạn riêng theo yêu cầu của Hiệp hội, phù hợp với chuyên ngành. Dự kiến sau khi hoàn thành khoá học, các học viên sẽ có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật. “Đây là một điều rất quan trọng trong việc hợp tác song phương vì đa số công ty phần mềm nước bạn đều yêu cầu kỹ sư phần mềm Việt Nam giao tiếp bằng tiếng Nhật”, ông Bình nói.

Cùng ngày, VINASA tổ chức cuộc họp xúc tiến thành lập Câu lạc bộ phần mềm Việt Nam - Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào tháng 7, nhằm thúc đẩy hợp tác gia công và xuất khẩu phần mềm sang thị trường Nhật. Ban đầu, sẽ có 15 doanh nghiệp hội viên tham gia.

Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ gồm: Phát triển nguồn nhân lực bằng cách hình thành một nhóm kỹ sư phần mềm tinh nhuệ mang tên “Kỹ sư hoa Anh Đào” để đáp ứng nhu cầu hợp tác với Nhật Bản; Xúc tiến thương mại với việc thành lập liên doanh phần mềm Việt - Nhật (sẽ được ra mắt vào tháng 11), xây dựng trang web “Sakura”, xem xét khả năng mở văn phòng đại diện VINASA tại Tokyo; và Chất lượng Nhật Bản (gồm chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ về quản lý chất lượng...).

Hiện nay, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. Thị trường CNTT nước này trị giá khoảng 86 tỷ USD/năm, trong đó thuê gia công phần mềm ước tính đạt hơn 8 tỷ USD mỗi năm. Chính sách gia công sản phẩm của xứ Phù Tang ưu tiên cho 5 nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Myanmar và Việt Nam.

Thanh Tú

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao