Thứ tư, 4/6/2003, 10:00 GMT+7

Đa sắc thị trường máy tính đã qua sử dụng

PC cũ sẽ mới hơn nhờ dung dịch hóa học và xà phòng.

“Thị trường máy tính second-hand dù manh mún nhưng không bao giờ tàn lụi vì không phải ai cũng đủ tiền mua ngay máy mới. Nguồn hàng hiện đa dạng hơn vì ngoài đồ thanh lý còn máy được các công ty nhập theo container”, Lê Phan Anh - một chuyên gia trong làng tin học Hà Nội - nhận định với VnExpress.

Tuy không có con số thống kê chính thức từ Tổng cục Hải quan, nhưng một số chuyên gia kinh tế ước tính rằng mỗi tháng có khoảng 4.000-5.000 máy tính cũ được nhập khẩu vào Việt Nam. Hàng thường là máy tính để bàn của các hãng nổi tiếng như HP, Compaq, Dell, IBM… và máy Đông Nam Á. Phần lớn máy tính "bãi" sử dụng chip Pentium II, III và Celeron với tốc độ từ 350 đến 733 MHz. Giá rẻ - trên dưới 2 triệu đồng/máy - là yếu tố hấp dẫn nhất của mặt hàng này. 

PC cũ được các nhóm kinh doanh mua theo 2 hình thức: mua chọn và mua vo. Mua chọn với số lượng lớn từ các công ty nhập theo lô có nghĩa là vào kho của họ để chọn máy hay màn hình, còn mua vo là mua cả lô hàng mà không được chọn cũng như bảo hành. Với phương thức này, người mua có thể lấy hàng với giá rẻ nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro. “Theo quy định, PC cũ chất lượng tốt mới được nhập về. Tuy nhiên, có trường hợp quá nửa container ở dạng đồng nát”, anh Phan Anh nói.  

“Tuy cấu hình thấp so với sự phát triển chung của CNTT (bộ xử lý Pentium tốc độ 350-600 MHz; ổ cứng dung lượng 3,2-10 GB, SDRAM dung lượng 64-128 MB) nhưng PC cũ hiệu Compaq, Dell… khá đắt khách. Ưu điểm lớn nhất của dòng máy này là sự đồng bộ nên chạy tốt và ổn định. Trung bình mỗi tháng chúng tôi bán được 60 bộ máy tính và vài chục màn hình, thu lãi 6-7 triệu đồng”, Trần Văn Dũng - nhóm cựu sinh viên SVHouse chuyên kinh doanh PC bộ second-hand ở phố Giảng Võ, Hà Nội - cho biết.

Ở các thành phố lớn, ngày càng có nhiều người kinh doanh máy tính và linh kiện cũ. Để thu hút khách hàng, họ thường tập trung vào 2 chiêu thức: quảng cáo trên báo in và báo điện tử (thậm chí lập hẳn website như SVHouse) và tăng thời gian bảo hành. Anh Dũng cho biết: “Toàn bộ máy hay màn hình của chúng tôi bán ra đều được bảo hành ít nhất 1 tháng. Ngoài ra, nếu khách hàng đóng thêm một khoản tiền, hàng sẽ được bảo hành 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm”.

Tuy nhiên, với linh kiện máy tính cũ như RAM, ổ cứng dung lượng nhỏ, card màn hình, card âm thanh... thì thời gian bảo hành chỉ được tính bằng... ngày. Anh Long - chủ cửa hàng dịch vụ vi tính trên đường Phan Văn Khỏe, quận 6, TP HCM - cho biết ổ cứng thường được bảo hành 7 ngày, còn mainboard hoặc CPU là 25-30 ngày.

Theo nhiều nhóm kinh doanh PC second-hand, tuy thị trường năm nay sôi động hơn so với các năm trước nhưng vẫn ở dạng manh mún, tự phát, chưa có ai dám đầu tư hàng tỷ đồng để có thể làm “trùm” khi mà giá máy mới ngày càng rẻ. Ở hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP HCM chưa thấy xuất hiện chợ buôn bán PC cũ thực sự.

Những địa điểm mua bán máy tính bộ và linh kiện nằm rải rác tại các phố Lý Nam Đế, Giảng Võ, Hàng Gà, đường Láng (Hà Nội); Lê Văn Sĩ, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Phan Văn Khoẻ (TP HCM). Một số kho hàng còn nằm ở tận ngoại thành như Bình Chánh và Thủ Đức (TP HCM), chuyên cung cấp linh kiện vi tính cũ cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Trung. 

Minh Long - Trọng Luân

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao