Thứ năm, 29/5/2003, 08:45 GMT+7

Linux được ưa chuộng ở Đức

 

Hôm qua, Christian Ude - thị trưởng Munich (Đức) - tuyên bố 14.000 máy tính của thành phố cài hệ điều hành Windows sẽ chuyển sang dùng Linux. Một số bộ và cơ quan Nhà nước bắt đầu sử dụng hệ điều hành nguồn mở này, ví dụ cảnh sát bang Lower Saxony sẽ cài Linux cho 11.000 máy tính từ năm tới.

Quyết định của thành phố Munich là một gáo nước lạnh dội vào Microsoft. Đích thân Giám đốc điều hành Steve Ballmer vận động thành phố sử dụng Windows XP với giá ưu đãi đặc biệt. Microsoft đã lập 2 quỹ phục vụ giảm giá sản phẩm nhằm đẩy lui Linux - hệ điều hành đang xâm nhập lĩnh vực kinh doanh béo bở nhất của hãng. 

Công ty IBMSuSE không tiết lộ mức giá chào bán Linux cho Munich, nhưng một số nguồn tin cho rằng con số này vào khoảng 30 triệu euro (35,5 triệu USD), cao hơn 2,7 triệu euro so với mức chào bán của Microsoft. Thành phố Munich chọn Linux vì không muốn phụ thuộc vào duy nhất một nhà cung cấp.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Linux là đối thủ nặng ký duy nhất của Windows, và hiện có mặt trong 15% máy tính ở Đông Âu. Phát ngôn viên của Microsoft nói: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng cung cấp sản phẩm nếu Munich có những bộ phận không thể chuyển sang dùng Linux. Một số chương trình ứng dụng không chạy trong hệ điều hành này”.

Chính phủ và doanh nghiệp ở nhiều nước đang chuyển sang dùng Linux - phần mềm do Linus Torvalds viết ra và được hàng nghìn lập trình viên tự nguyện phát triển. Hàng trăm công ty phân phối hệ điều hành này với giá rất rẻ, thậm chí chỉ thu phí sửa đổi, bảo trì và dịch vụ.

Minh Long (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao