Thứ sáu, 23/5/2003, 03:30 GMT+7

Vị trí của Qualcomm trên thị trường CDMA đang lung lay?

Sự xuất hiện của Texas Instruments có thể đe dọa vị thế thống trị của Qualcomm.

Hiện nay, 90% thiết bị di động sử dụng chip CDMA của tập đoàn viễn thông Mỹ. Tuy nhiên, thời gian tới, Qualcomm khó có thể độc chiếm thị trường khi các đối thủ Texas Instruments (TI), Nokia và Samsung tuyên bố tung ra sản phẩm của chính mình.

TI cho biết sẽ sản xuất chip mới theo CMDA2000 - chuẩn công nghệ cho phép người dùng thiết bị di động truy cập Internet tốc độ cao. Các nhà phân tích nhận định Nokia có thể tiêu thụ nhiều chip mới vì người khổng lồ Phần Lan hiện là khách hàng lớn nhất của TI và đang theo đuổi thị trường sản phẩm giá rẻ.

Brian Modoff, nhà phân tích thiết bị vô tuyến của Deutsche Bank Securities, phát biểu: “Chúng tôi không biết kết hoạch cụ thể của TI, nhưng đây không phải là tin tốt lành cho Qualcomm".

Mặc dù Qualcomm vẫn thu được tiền từ bản quyền phát minh CDMA, sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ gây ảnh hưởng không ít cho công ty. Sự đe doạ của dịch SARS và việc hoãn khai trương trung tâm ở Ấn Độ không khiến Qualcomm lo sợ bằng sự cạnh tranh từ Nokia và Samsung - khách hàng lớn nhất hiện nay của hãng.

Samsung đã dành nhiều năm để phát triển chip riêng, nhưng không sử dụng nhiều trên sản phẩm của mình. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, hãng tuyên bố các sản phẩm sẽ dùng chip chính hãng.

Tương tự, Nokia đã sản xuất chip cho điện thoại CDMA của họ từ năm 1997, nhưng chúng có chất lượng thấp và ít chức năng. Trong quý IV tới, hãng sẽ giới thiệu điện thoại CDMA 6585 với nhiều màu sắc và tính năng gửi tin nhắn multimedia được thiết kế để thu hút giới ưa chuộng thời trang.

Chiếm trên 35% thị phần điện thoại di động (ĐTDĐ) thế giới, sản phẩm CDMA của Nokia có thể tăng khoảng 15% trong vài năm tới. Trước động thái này, Qualcomm đã bắt tay với nhà sản xuất ĐTDĐ lớn thứ hai thế giới là Motorola - vừa ngưng sản xuất chip của họ để dùng sản phẩm của Qualcomm. Đây có thể là cứu cánh của hãng trong năm nay.

Theo dự tính, chip của Qualcomm sẽ được sử dụng trong 20% của 450 triệu ĐTDĐ được bán ra thị trường trong năm nay. Nhưng theo một số nhà phân tích, giá cổ phiếu của công ty đang giảm do ảnh hưởng của virus SARS tại châu Á - thị trường lớn nhất của nhà sản xuất chip viễn thông. Người Trung Quốc kinh hãi căn bệnh này và chỉ đi ra khỏi nhà khi cần thiết. Do vậy, sức bán điện thoại sử dụng chip của công ty tại đất nước đông dân nhất thế giới cũng đã rớt xuống đến mức thấp nhất.

Kết thúc quý I, doanh số của Qualcomm tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1 tỷ USD. Trong đó, lợi nhuận tăng 135%, đạt 103 triệu USD. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho tràn ngập có thể làm cho 2 quý sắp tới không có lãi.

Một số nhà phân tích cho rằng năm 2004, hãng có thể có tăng trưởng chậm hơn - 7% mỗi năm, so với mức 9% trong năm 2002. Hiện nay, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, Australia và New Zealand đều là những thị trường chiến lược của Qualcomm.

Để CDMA có thể xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới, Qualcomm đã làm việc cật lực trong nhiều năm nhằm đạt hơn 3,5 tỷ USD doanh thu hàng năm.

Hôm nay, hãng công bố một dòng chip mới cho phép người dùng ĐTDĐ tải nhiều dữ liệu về mà không tốn pin. Sắp tới, công ty cũng ra mắt loại chip kết hợp các công nghệ xử lý dữ liệu tốc độ cao CDMA2000 1X, 1xEV-DO, và 1xEVDV cũng như Bluetooth và Wi-Fi.

Trong lịch sử của mình, Qualcomm gặp không ít khó khăn trong sáp nhập và mua lại. Hãng đã đầu tư trên 1 tỷ USD vào Globalstar - công ty điện thoại vệ tinh để tiếp thị cho CDMA như là một công nghệ ưu hạng cho các hệ thống điện thoại vệ tinh. Nhưng sau đó, Globalstar đã gặp khó khăn về tài chính và buộc phải cơ cấu lại. Cuối cùng nó được bán cho ICO.

Minh Nghĩa

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao