Thứ năm, 22/5/2003, 03:00 GMT+7

Không giảm thuế dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet

Bộ trưởng BCVT Đỗ Trung Tá.

Hôm qua, tại cuộc thảo luận về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (VAT) trong kỳ họp Quốc hội khoá XI, Bộ trưởng BCVT Đỗ Trung Tá đề nghị giữ nguyên mức thuế VAT 10% đối với dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet, chứ không giảm xuống 0% như đề nghị của đại biểu Mai Anh.

Theo ông Mai Anh, thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về hỗ trợ phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ quá trình hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước. "Thuế giá trị gia tăng thực chất đánh lên người dùng nên nếu chúng ta đưa mặt hàng này chịu thuế suất 0% cũng là để hỗ trợ cho ứng dụng CNTT và viễn thông trong nước. Bên cạnh đó, mặt hàng CNTT và truyền thông ở các nước khu vực, kể cả thuế nhập khẩu lẫn VAT, nhiều năm nay đã được giảm xuống 0%. Lộ trình AFTA cũng đang đến gần, chúng ta nên thực hiện ngay", ông Anh nói.

Tuy nhiên, ông Tá lại cho rằng mức thuế suất 10% là phù hợp. Lĩnh vực này mỗi năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng. Theo ông, chỉ nên áp dụng mức thuế suất 0% đối với dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet "phổ cập", bởi đây là những dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại các trường phổ thông và đại học. Điều này sẽ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận Internet và để đạt được mục tiêu đến năm 2005, 100% trường THPT và đại học nối mạng. Đồng thời rút ngắn khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.

Ông Tá cho biết Bộ BCVT đang cùng với các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính, xây dựng chính sách phổ cập dịch vụ này và sẽ trình Chính phủ vào giữa năm 2003.

M.N.

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao