Thứ năm, 22/5/2003, 10:00 GMT+7

IBM, Microsoft vươn lên trên thị trường cơ sở dữ liệu

Phần mềm DB2 của IBM.

Hôm qua, công ty nghiên cứu Gartner (Mỹ) tuyên bố năm 2002, IBM "lật đổ" Oracle để đoạt vị trí thứ nhất trong thị trường phần mềm cơ sở dữ liệu. Hãng chiếm 37% tổng doanh thu, so với tỷ lệ 27% của Oracle và 18,8% của Microsoft.

IBM cũng qua mặt Oracle xét về cơ sở dữ liệu quan hệ - lĩnh vực chiếm 80% thị trường cơ sở dữ liệu trị giá 8,3 tỷ USD. "Oracle đang mất dần vị thế trong khi IBM có doanh thu tăng nhẹ so với năm trước", Colleen Graham, nhà phân tích của Gartner, nhận định.

Thị phần của IBM tăng lên một phần là nhờ một lượng lớn phần mềm cơ sở dữ liệu được sử dụng cho máy tính lớn của hãng - lĩnh vực mà Oracle không thể cạnh tranh. "Năm ngoái, 1.500 khách hàng của Oracle chuyển sang sử dụng sản phẩm của chúng tôi", phát ngôn viên của IBM nói.

Năm 2002, Microsoft có doanh thu phần mềm cơ sở dữ liệu tăng gần 17%, trong khi doanh thu của 2 đối thủ nặng ký nhất - Oracle và IBM - giảm tương ứng 20% và 0,8%. Thị trường cơ sở dữ liệu giảm 7% so với năm 2001, do nhiều doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu cho lĩnh vực công nghệ.

Tuy chỉ đứng thứ 3 trên thị trường nhưng Microsoft được các nhà phân tích đánh giá cao. Phần mềm của hãng nhằm vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, và có giá rẻ hơn sản phẩm của đối thủ rất nhiều.

Cả Microsoft và IBM đang cố gắng giành thêm thị phần bằng cách tung ra các phần mềm có ít tính năng hơn so với sản phẩm chiến lược của Oracle (9i) nhưng lại có giá bán rất thấp. Để cạnh tranh, Oracle chào mời khách hàng phiên bản giá rẻ sau khi bỏ bớt một số tính năng cao cấp như liên kết, sàng lọc dữ liệu...

Robert Shimp - Phó giám đốc tiếp thị cơ sở dữ liệu của Oracle - phủ nhận ý kiến cho rằng hãng đang đuối sức so với IBM và Microsoft. "Các báo cáo về thị phần kiểu như của Garnter tạo ra sự hiểu nhầm, một phần vì chúng dựa trên các thông tin không đầy đủ và chưa được kiểm toán", ông nói.

Theo Shrimp, Oracle dễ dàng thống trị thị trường hệ điều hành Unix với 62% thị phần, trong khi IBM chỉ chiếm 26,7%. Tuy nhiên, với Windows thì thị phần của công ty giảm từ 33,5% trong năm 2001 xuống còn 26,6% trong năm 2002. Tỷ lệ nắm giữ của Microsoft và IBM tương ứng là 45% và 21,8%.

Minh Long (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao