Thứ sáu, 16/5/2003, 05:00 GMT+7

Hệ thống CNTT phục vụ SEA Games đã hoàn thành 80%

Thiết bị điện tử phục vụ SEA Games 22.

GS Dương Nghiệp Chí, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT, cho biết như vậy tại buổi tọa đàm giới thiệu giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ SEA Games 22 tại TP HCM sáng nay. Ông cũng cho hay hệ thống CNTT phục vụ đại hội đã đi vào giai đoạn thử nghiệm ở một vài phân hệ.

Hệ thống được chia làm 5 phân hệ: Đăng ký nhân sự; Xử lý thành tích tại hiện trường; Xử lý thành tích tổng hợp; Tra cứu dữ liệu; và Mạng truyền dữ liệu. Theo ông Chí, gần 400 nội dung thi đấu cần đến sự hỗ trợ của tin học, và các phần mềm này đều được nhập từ Tổng cục Thể thao Trung Quốc. Việt Nam tự làm khoảng 60 phần mềm, phục vụ cho 6 môn thi đấu. Toàn bộ hệ thống được chạy trên nền Windows 2000 Server. Dữ liệu sẽ được truyền đi theo dạng văn bản, mã ASCII.

Thông tin từ 32 địa điểm thi đấu sẽ được truyền về trung tâm xử lý dữ liệu (một ở Hà Nội, một ở TP HCM) chủ yếu qua kết nối bằng điện thoại (có đường dự phòng). Riêng hai môn điền kinh và bơi lội do lượng thông tin cần xử lý lớn nên được truyền bằng cáp. Bóng đá, cờ vua, đua thuyền, billiards... là những môn không cần đến phần mềm xử lý thành tích tại hiện trường. Tại TP HCM, có đến 4/11 môn thi đấu không cần phần mềm này nên việc ứng dụng CNTT tại đây không nhiều so với ở Hà Nội.

Ông Chí cho biết chi phí xây dựng toàn bộ hệ thống điện tử xử lý thông tin vào khoảng 90 tỷ đồng, bao gồm mua sắm phần cứng, thiết bị để đo đạc, phần mềm, xây dựng website... Đến nay hệ thống đã được hoàn thành hơn 80%.

Ý kiến chung tại buổi toạ đàm cho rằng do truyền hình không thể bao quát tất cả các nội dung thi đấu nên việc truyền dữ liệu hình ảnh (dù chất lượng không bằng) là rất cần thiết. "Tuy nhiên, muốn làm được điều này, chúng ta phải đầu tư thêm khoảng 35 tỷ đồng, trong đó TP HCM 15 tỷ đồng", ông Chí nói.

T.L.

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao