Thứ năm, 15/5/2003, 09:00 GMT+7

Thụy Điển xử gián điệp công nghệ

 

Hôm qua, quốc gia Bắc Âu này đưa Afshin Bavand ra xét xử, vì cho rằng cựu kỹ sư của LM Ericsson đã trao các file chứa 2.700 tài liệu mật của công ty cho tình báo Nga để lấy hàng chục nghìn đôla. Dữ liệu liên quan đến công nghệ viễn thông và liên doanh điện thoại di động giữa Ericsson và Sony. 

Bên cạnh thiết bị không dây, Ericsson còn sản xuất hệ thống radar cho các chương trình phòng thủ trên toàn cầu, trong đó có máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen do Saab (Thụy Điển) và BAE Systems (Anh) chế tạo. "Việc tiết lộ thông tin mật cho một cường quốc có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia", ủy viên công tố Tomas Lindstrand nói.

Theo Lindstrand, cùng hoạt động tình báo công nghiệp với Bavand còn có 2 công nhân tên là Mansour Rokkgireh và Alireza Rafiei Bejarkenari. Họ có nhiệm vụ thu thập tài liệu cho Bavand. Nếu bị tuyên bố là có tội, người cầm đầu có thể phải nhận mức án tù chung thân, trong khi 2 tòng phạm ngồi tù 6 năm.

Luật sư bào chữa Ola Salomonsson nói rằng Bavand thu thập dữ liệu để chuẩn bị cho một số kế hoạch kinh doanh sau khi bị Ericsson sa thải vào tháng 8/2001. Thân chủ của ông gặp một số người Nga và nói chuyện về ý tưởng kinh doanh, chứ không tiết lộ bí mật của Ericsson cho họ.

"Bavand không biết họ là nhân viên tình báo. Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với anh ta", Salomonsson khẳng định.

Tuy nhiên, Lindstrand nói rằng Bavand bị bắt ngày 5/11/2002 khi gặp mặt một trong những điệp viên nước ngoài từng liên lạc trước đó, và không kịp giao CD-ROM chứa tài liệu nội bộ của Ericsson. Người Nga mang theo 4.000 USD tiền mặt - số tiền mà ủy viên công tố cho rằng dùng để trả cho Bavand.

Cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ Rokkgireh và Bejarkenari, và xem xét dữ liệu lưu trên máy tính của họ. Bejarkenari phủ nhận việc cung cấp thông tin cho Bavand, trong khi Rokkgireh thừa nhận từng gửi đi một số tài liệu nhưng không biết Bavand đã bị đuổi việc và sẽ chuyển tiếp dữ liệu cho người khác.

Lindstrand cho biết Bavand và những người Nga đã gặp nhau 3 lần trước khi bị bắt và sau mỗi lần gặp gỡ, cựu kỹ sư của Ericsson lại đưa thêm tiền vào tài khoản ngân hàng. "Bavand còn liên lạc với một nhà ngoại giao Nga khác và có thể đã nhận hàng chục nghìn đôla tiền bán tài liệu mật", ông nói.

Tháng 11/2002, Thụy Điển trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga. Một tháng sau, Nga thực hiện hành động tương tự với 2 nhân viên ngoại giao Thụy Điển.

Minh Long (theo AP)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao