Dịch vụ tin tức trực tuyến ở Hàn Quốc 'lên ngôi'
 |
| Dân Hàn Quốc ngày càng ưa chuộng đọc báo điện tử. |
Với tốc độ kết nối Internet băng thông rộng nhanh nhất thế giới, mỗi ngày, hàng triệu người dân xứ Hàn say mê click chuột và chăm chú theo dõi trên màn hình máy tính để tìm kiếm tin tức thời sự, các vụ scandal chính trị và thậm chí cả những tin vịt.
Choi Joon-suk, biên tập viên của tờ báo in lớn nhất Hàn Quốc Chosun IIbo, cho biết các dịch vụ tin tức trên Internet đang đe doạ tương lai của báo chí truyền thống. “Hơn một nửa giới trẻ nước này thờ ơ với báo giấy. Tuy nhiên, chất lượng và độ chính xác của báo trực tuyến vẫn không bằng báo truyền thống. Phóng viên chuyên nghiệp của báo điện tử chỉ chiếm số ít”, ông nhận định.
Hiện nay, Hàn Quốc có một số trang web cung cấp dịch vụ tin tức phổ biến như edaily.co.kr và pressian.com. Nhưng nổi tiếng hơn cả là Ohmynews.com, ban đầu hoạt động chỉ với 4 người (năm 2000), đến nay con số này lên tới 38 người.
Theo Yeon-ho, người sáng lập kiêm biên tập viên của Ohmynews, trung bình mỗi ngày trang web có khoảng 16 triệu lượt truy cập trên tổng số 1,2 triệu độc giả.
Điểm khác biệt của báo điện tử ở nước này là thông tin chủ yếu dựa vào sự cung cấp của độc giả, từ cảnh sát, giáo sư, sinh viên cho đến người nội trợ… Độc giả sẽ viết về mọi thứ xảy ra xung quanh họ, từ lối sống thường nhật tới các sự kiện chính trị. Nhuận bút sẽ được trả tuỳ theo mức độ quan trọng của thông tin: tối đa là 16 USD, nhưng cũng có tin đăng miễn phí. Còn phóng viên chuyên nghiệp chỉ cung cấp khoảng 20% nội dung cho trang web.
Theo thống kê, Ohmynews có 26.310 độc giả đăng ký là “phóng viên thường dân” của trang. Website này cung cấp khoảng 200 tin bài mỗi ngày. Các biên tập viên sẽ có nhiệm vụ lựa chọn những tin bài hay nhất, kiểm tra độ chính xác và biên tập trước khi đưa chúng lên mạng.
“Mục tiêu của chúng tôi là bất cứ ai cũng có thể trở thành phóng viên và mỗi người đều phải tự đảm bảo độ xác thực về thông tin mà mình cung cấp”, Yeon-ho nói.
Hiện nay, 70% số gia đình Hàn Quốc kết nối Internet tốc độ cao, so với 14% hộ ở Mỹ.
Thanh Tú (theo AP)