Thứ bảy, 3/5/2003, 03:15 GMT+7

'Bà mối' công nghệ cao để mắt tới sinh viên

Sinh viên Michael Mason.

Một số công ty, thậm chí cá nhân, đang tích cực đưa dịch vụ mai mối qua mạng tới các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Họ nhận thấy sinh viên ngày càng quan tâm đến Internet và có ít thời gian cho những buổi gặp gỡ tìm người trong mộng.

Một số dịch vụ, chẳng hạn CollegeLuv.com, do các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực xe duyên trực tuyến cung cấp, trong khi một số khác do chính sinh viên quản lý. Michael Mason - sinh viên năm thứ 2 tại bang Bắc Carolina - thành lập CampusFlirts.com 3 tháng trước và đã thu hút được 3.000 khách hàng.

Sau khi tốt nghiệp Viện công nghệ Massachusetts, Jonathan Monsarrat lập một site tạm thời giúp sinh viên của viện mới ra trường, cũng như của Đại học Harvard và Wellesley hẹn hò với người khác giới trong ngày Lễ Tình yêu. Gần 4.000 thanh niên đã đăng ký sử dụng dịch vụ miễn phí này. "Nhờ có nó, tôi đã tìm được người để thương để nhớ", Monsarrat tâm sự.

Dịch vụ mai mối trực tuyến thực sự phát triển trong 3 năm trở lại đây. Theo thống kê của hãng nghiên cứu ComScore Networks, 26,6 triệu người Mỹ ghé thăm các website “ông tơ bà nguyệt” trong năm 2002, tăng 31% so với năm 2001. Tính đến tháng 2/2003, bốn địa chỉ đắt khách nhất là Match.com (5,7 triệu người dùng), Yahoo Personals (4 triệu), One2onematch.com (3,5 triệu) và Matchmaker (3,2 triệu).

Công ty nghiên cứu Jupiter Research ước tính thị trường xe duyên qua Internet hiện nay trị giá 59 triệu USD và có thể đạt con số 150 triệu USD vào năm 2007.

Minh Long (theo AP, CNN, MSNBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao