Thứ bảy, 3/5/2003, 08:45 GMT+7

Các hãng điện tử châu Á đối phó với SARS

Mọi giới, mọi ngành ở Đài Loan tích cực phòng chống SARS.

Nhiều công ty châu Á hoạt động ở Trung Quốc, Đài Loan, đang cố gắng xoa dịu nỗi lo của khách hàng về nguồn cung ứng sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi chứng viêm phổi không điển hình. Một số tuyên bố đã nhận được yêu cầu tạo khối lượng hàng đệm, trong khi một số khác đang cân nhắc việc sản xuất hàng tại Mỹ và Mexico.

"Chiến đấu chống SARS là nhiệm vụ tối quan trọng đối với mọi nhà sản xuất, bởi lẽ chuỗi cung cấp hàng điện tử toàn cầu không được phép đứt đoạn", Barry Lam, Chủ tịch nhà sản xuất laptop theo hợp đồng lớn nhất thế giới Quanta Computer, phát biểu tại cuộc họp báo vừa được tổ chức ở Đài Bắc.

Quanta - công ty có trụ sở tại Đài Bắc, chuyên cung cấp máy tính xách tay cho Dell, HP và nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc khác - cho biết lượng đơn đặt hàng tăng đột biến trong những tuần qua. Nguyên nhân là nhiều khách hàng muốn tích trữ hàng hoá.

Công ty Công nghệ Lite-On, nhà sản xuất linh kiện và thiết bị ngoại vi có trụ sở tại Đài Bắc, cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp của mình tăng lượng hàng dự trữ trong kho đủ cho 3 thay vì 2 tuần. Phó giám đốc điều hành Warren Chen nói: "Nếu SARS tiếp tục quấy nhiễu Trung Quốc (nơi Lite-On có các cơ sở sản xuất), chúng tôi có thể phải chế tạo thiết bị tại các nhà máy ở Mexico, Đông Nam Á và châu Âu".

Mới đây, Compal Electronics (Đài Loan) tuyên bố hãng có khả năng phải chuyển sang hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ ở Mexico hoặc châu Âu trong việc sản xuất máy tính xách tay, nếu tình hình dịch bệnh ở châu Á tồi tệ hơn.

Hồi đầu tuần, Đài Loan quyết định dời thời điểm tổ chức Computex 2003 - triển lãm hàng điện tử lớn nhất châu Á - từ đầu tháng 6 sang nửa sau năm nay vì SARS. Lãnh đạo khu công nghiệp ở Hsinchu Science, trái tim của ngành điện tử Đài Loan, cho biết họ sẽ tạm thời đóng cửa nếu dịch bệnh thoát khỏi vòng kiểm soát. "Trước khi làm việc này, chúng tôi sẽ xin ý kiến tư vấn của quan chức y tế, bác sĩ và lãnh đạo doanh nghiệp. Cho đến nay, khu công nghiệp chưa có trường hợp nhiễm SARS nào", Phó tổng giám đốc Randy Yen nói.

Trong khi các hãng điện tử châu Á tất bật chuẩn bị đối phó với SARS thì nhiều công ty Bắc Mỹ dường như vẫn "bình chân như vại", vì họ cho rằng SARS tuy nghiêm trọng nhưng có thể kiểm soát được. Phát ngôn viên của Intel cho biết nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới không có ý định tăng lượng hàng dự trữ. "Chúng tôi làm việc này trước khi chiến tranh Iraq nổ ra, nhưng với SARS thì không", ông nói.

Theo nhiều nhà phân tích, các hãng Bắc Mỹ và châu Âu quan tâm nhiều hơn đến sự suy yếu của môi trường kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, họ vẫn để ý tới SARS, bằng chứng là hạn chế nhân viên đi lại ở những vùng có dịch.

Minh Long (theo EETimes)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao