Nhu cầu điện thoại di động thế giới tăng
Theo công ty nghiên cứu IDC, 107 triệu điện thoại di động (ĐTDĐ) được tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu trong quý I, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2002 nhưng giảm 12,4% so với quý trước. Sự phát triển của màn hình màu, ảnh kỹ thuật số và thiết bị cầm tay đa năng là động lực thúc đẩy thị trường.
Trong 3 tháng đầu năm, Nokia dẫn đầu thị trường với 38,2 triệu ĐTDĐ được bán ra (tăng 16% so với cùng kỳ), chiếm 35,5% thị phần. Hãng đã xuất xưởng sản phẩm với số lượng nhiều gấp đôi đối thủ nặng ký nhất - Motorola. Thời gian qua, Nokia tung ra nhiều model có kiểu dáng đẹp và nhiều tính năng như 3650, N-Gage, 3300, 6800...
Motorola tiếp tục giữ vị trí thứ 2 với 16,7 triệu ĐTDĐ (tăng 17%), chiếm 15,5% phần. Con số tương ứng của Samsung là 13,2 triệu, 38% và 12,3%. Vị trí thứ 4 và thứ 5 dành cho Siemens với 7,4% thị phần và LG Electronics - 5,2%.
Quý I, 1,71 triệu điện thoại thông minh được tiêu thụ, tăng 432% so với cùng kỳ năm 2002 và tăng 33,7% so với quý IV/2002. Nokia tiếp tục thống trị thị trường với gần 56% thị phần (bán ra 980.000 chiếc), theo sau là Sony Ericsson - 11,1% (190.000), Motorola - 7,4% (127.000), Samgsung - 5,1% (88.000) và Handspring - 4,1% (70.000).
Điện thoại thông minh có khả năng truyền dữ liệu với dung lượng lớn, tính toán tốc độ cao và làm việc như thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số nên ngày càng được ưa chuộng. Ngoài ra, mẫu mã đẹp, hệ điều hành tốt và tính năng mới cũng góp phần thúc đẩy thị trường tăng trưởng. Hiện nay, Symbian là hệ điều hành được dùng nhiều nhất trong ĐTDĐ cao cấp (chiếm 60% thị phần trong năm 2002). Palm giữ vị trí thứ 2 với 22% thị phần và Smartphone - thứ 3 với 6,6%.
Nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ tăng trưởng 5% từ nay đến năm 2007.
Minh Nghĩa (theo DigiTime)