Chủ nhật, 27/4/2003, 07:00 GMT+7

VINASA tròn 1 tuổi

Click vào ảnh
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA.

Chiều qua, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm VN (VINASA) tổ chức sinh nhật đầu tiên với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ BCVT Mai Liêm Trực và lãnh đạo một số bộ, ngành. Cùng ngày cũng diễn ra buổi toạ đàm hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực phần mềm.

Ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký VINASA, cho biết qua 1 năm hoạt động, số hội viên VINASA đã tăng 12%, gồm 67 đơn vị, với hầu hết các công ty phần mềm hàng đầu VN đóng tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Huế, Cần Thơ. Hội viên VINASA đang chiếm khoảng 50% lực lượng lập trình viên chuyên nghiệp và 60% năng lực sản xuất phần mềm trong cả nước.

Cũng trong thời gian này, Hiệp hội đã thành lập Ban hội viên, Ban công tác chất lượng và Ban Dự án trung tâm công nghệ phần mềm VINASA; Hợp tác với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đưa kỹ sư phần mềm của các doanh nghiệp VN sang tập huấn tại Nhật Bản theo chương trình AOTS; Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ qua e-mail để thường xuyên cung cấp cho tất cả hội viên những tin tức về hoạt động của Hiệp hội và các vấn đề liên quan đến công nghiệp phần mềm trong nước và thế giới…

VINASA cũng trở thành thành viên chính thức của Ban chỉ đạo 58, được công nhận là thành viên của Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) và giành quyền đăng cai Đại hội ASOCIO (sẽ diễn ra vào tháng 11/2003).

Tuy nhiên, theo các thành viên của Hiệp hội, đa phần những hoạt động trên mới chỉ là bề nổi, mang tính gây dựng phong trào, xây dựng uy tín và hình ảnh về VINASA. Còn những hoạt động đem lại lợi ích trực tiếp và thiết thực cho hội viên vẫn hạn chế.

Theo ông Công, nhiều hoạt động của Hiệp hội vẫn chưa đạt được mục đích đề ra ban đầu. Một trong những kiến nghị quan trọng nhất của VINASA với Nhà nước là kích cầu phần mềm trên thực tế chưa có kết quả. Hoạt động của VINASA ở phía nam còn yếu vì chưa có văn phòng đại diện. Ngoài ra, còn có những chương trình "dậm chân tại chỗ" như: nghiên cứu tiền khả thi dự án khu công nghiệp phần mềm Hoà Lạc, xuất bản tạp chí VINASA, phát hành thẻ hội viên…

Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình cho VnExpress biết, năm nay, Hiệp hội sẽ cố gắng lập ra chuẩn của VINASA (như thống nhất về font chữ, ngôn ngữ tin học…); thúc đẩy sản xuất phần mềm đóng gói dành cho doanh nghiệp, tăng gấp đôi số thành viên, kiến nghị với Chính phủ về chính sách phần mềm nguồn mở, tăng cường quản lý chất lượng phần mềm (khuyến khích các thành viên áp dụng chuẩn ISO, CMM), hoàn thiện một số khung pháp lý liên quan đến chính sách đầu tư công nghệ... “Tuy nhiên, trên hết chúng tôi chú trọng chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội ASOCIO, sự kiện lớn nhất khu vực châu Á - châu Đại Dương về CNTT ”, ông nói.

Ông Watanabe (trái).
Cùng ngày, tại buổi tọa đàm về năng lực hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực phần mềm, ông Sadanori Watanabe, cố vấn của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề mà Việt Nam nên sớm thực hiện để thúc đẩy quan hệ song phương về phần mềm. Đó là: VINASA cần lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản với nhiệm vụ chính là marketing sản phẩm, nắm bắt thông tin về đối tác…; Đào tạo kỹ năng làm project manager (người quản lý dự án) bởi Việt Nam còn thiếu và yếu trong lĩnh vực này; Đào tạo tiếng Nhật; Tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Chính phủ VN; Ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền phần mềm, mà VINASA phải đóng vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng; Thành lập các liên doanh giữa hai bên. Và điều quan trọng nhất mà các công ty phần mềm Việt Nam cần có là tinh thần sẵn sàng hợp tác.

Thanh Tú

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao