IBM cung cấp dịch vụ CNTT cho General Dynamics
Hôm nay, IBM công bố giành được hợp đồng nhiều năm với bộ phận đóng tàu Electric Boat thuộc Công ty General Dynamics (Mỹ), nhằm lập dây chuyền cung cấp dựa trên Internet đầu tiên của ngành công nghiệp đóng tàu.
Theo thỏa thuận, công ty máy tính lớn nhất thế giới sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng tính toán theo nhu cầu nhằm tự động hoá dây chuyền cung cấp, liên kết đối tác, nhà cung cấp cùng các xưởng đóng tàu khác thành một tổ chức hợp nhất, để giúp General Dynamics đẩy mạnh hoạt động đóng tàu.
Jim Corgel, Tổng giám đốc Bộ phận dịch vụ hosting kinh doanh điện tử của IBM, cho biết việc có được hợp đồng cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin theo nhu cầu cho bộ phận Electric Boat là kết quả thương mại đầu tiên thông qua sự cộng tác giữa IBM và Chương trình nghiên cứu đóng tàu quốc gia (National Shipbuilding Research Program - NSRP). NSRP là một tổ chức tập hợp 11 hãng sản xuất tàu lớn của Mỹ, tập trung tài trợ mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực đóng tàu quốc gia.
Với giải pháp SPARS (Shipbuilding Partners and Suppliers - Đối tác và nhà cung cấp trong ngành đóng tàu) của IBM, được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng tính toán mở, Electric Boat có thể nhanh chóng bổ sung người sử dụng cũng như các quy trình kinh doanh. SPARS sử dụng phần mềm IBM Websphere, DB2 cùng phần mềm quản lý bảo mật Tivoli trên hệ thống máy chủ IBM eServer xSeries.
Electronic Boat sẽ trả phí sử dụng hằng tháng cho dịch vụ này của IBM dựa trên số người đăng ký sử dụng, nhà cung cấp và quy trình kinh doanh...
General Dynamics, trụ sở chính tại Falls Church (bang Virginia), có khoảng 56.000 nhân viên trên toàn thế giới. Doanh thu năm 2002 của hãng đạt 13,8 tỷ USD.
Thanh Tú (theo IBM)