Thứ tư, 23/4/2003, 11:00 GMT+7

Singapore giảm chi tiêu cho CNTT do ảnh hưởng SARS

Công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết năm 2002, chi tiêu cho CNTT của quốc đảo sư tử biển giảm 7,8% so với năm 2001. Các nhà phân tích cho rằng mức tăng trưởng của ngành trong năm nay cũng không cao do ảnh hưởng của loại virus sát thủ SARS.

Trong thời gian qua, đầu tư vào công nghệ ở quốc đảo này giảm. Năm 2002, tổng chi tiêu cho CNTT tại Singapore chỉ đạt 3,05 tỷ USD, trong khi đó năm 2001 là 3,31 tỷ USD. Thị trường phần cứng giảm 9,25%, phần mềm giảm 20%.

Piyush Singh, Giám đốc điều hành IDC châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu: “Các ngành kinh tế có liên quan mật thiết với nhau. Vì vậy, việc SARS ảnh hưởng đến giải trí, du lịch, bán lẻ và các lĩnh vực kinh doanh khác sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh kế, trong đó có thị trường CNTT”.

IDC dự tính năm 2003 và 2004, doanh thu phần mềm sẽ đạt mức tăng trưởng hằng năm 7%, phần cứng 4,6% và dịch vụ tăng 4%. Đến năm 2004, tổng chi tiêu CNTT sẽ đạt 3,34 tỷ USD.

Singapore là đất nước nhỏ nhưng lại là thị trường CNTT tiên tiến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản). Năm ngoái, các dịch vụ băng thông rộng ở quốc đảo này tăng trưởng 54% và dự tính sẽ còn tăng 80% trong năm nay. Lĩnh vực kết nối mạng LAN không dây dự kiến tăng 25.000 thuê bao, cao gấp đôi năm 2002.

Minh Nghĩa (theo IDG)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao