Internet bùng nổ ở Estonia
Số người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại quốc gia vùng Baltic tăng từ 0 trong năm 1997 lên 700.000 năm nay, tương đương với 50% dân số. Gần như toàn bộ doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng qua mạng máy tính.
Sự phát triển vượt bậc của ngân hàng điện tử là một ví dụ cho thấy ngành công nghệ chuyển mình mạnh mẽ. Theo báo cáo được trình bày tại Diễn đàn kinh tế thế giới, Estonia đứng hàng thứ 8 trong số 82 nước ứng dụng Internet vào thực tế nhanh nhất. Quốc gia này xếp hạng nhì về ngân hàng trực tuyến và hạng 3 về chính phủ điện tử.
Arvo Ott, Giám đốc Cục Vi tính (Bộ Kinh tế), cho biết chính phủ Estonia tiết kiệm được 200.000 USD/năm từ việc gửi tài liệu giữa các bộ qua mạng máy tính thay vì sao chụp giấy tờ và chuyển kiểu thủ công.
Thời gian họp hành, nhất là khi cần thông qua luật mới đã giảm đáng kể. "Trước đây, họp nội các thường kéo dài 4-12 giờ. Con số này giờ chỉ còn 10-60 phút nhờ có máy tính nối mạng", Tex Vertmann, cố vấn công nghệ của Thủ tướng, nói.
Tháng trước, chính phủ Estonia đưa trang web về dịch vụ công lên mạng, giúp người dân điền các tờ khai và ký hợp đồng với đối tác qua máy tính. Ngoài ra, một website khác của chính phủ mang tên "Hôm nay tôi quyết định" cho phép mọi công dân bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề luật pháp.
Các ý kiến đăng trên website được nhân viên trong văn phòng Thủ tướng xem xét. Sinh viên nam từng đưa hàng trăm thông điệp lên mạng, đề nghị chính phủ nới lỏng quy định cấm đeo gươm trong các buổi lễ tại trường đại học, và cuối cùng họ đã toại nguyện.
Hiện nay, khoảng 40% người dân Estonia sở hữu máy tính ở nhà có kết nối Internet. Đối với doanh nghiệp thì con số này là trên 80%. Nhiều người chỉ sử dụng thiết bị cầm tay mà không dùng điện thoại cố định. Khoảng 70% dân số sở hữu điện thoại di động, tương đương mức trung bình ở các nước thuộc Liên minh châu Âu.
Minh Long (theo AP)