Máy tính giúp lính Mỹ ở Iraq
 |
| Lính Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh số 4 trên xe tăng M1A1. |
Hôm qua, lần đầu tiên Sư đoàn bộ binh số 4 của Mỹ sử dụng mạng máy tính để phân biệt bạn - thù và xác định các vùng nguy hiểm như bãi mìn, phòng hơi độc... Lữ đoàn 1 của sư đoàn này được hệ thống định vị toàn cầu trợ giúp trong trận giao tranh với các tay súng Iraq tại căn cứ không quân Taji ở phía bắc Baghdad.
"Hệ thống FBCB2 do Công ty Northrop Grumman phát triển tăng khả năng nhận biết tình huống của quân nhân lên mức chưa từng có", đại tá Don Campbell, tư lệnh lữ đoàn 1, khẳng định.
Campbell và nhóm sĩ quan đã sử dụng hệ thống máy tính này để dẫn đường các phân đội của mình tiếp cận vị trí lực lượng bán quân sự của Iraq do máy bay lên thẳng chỉ điểm. Hệ thống định vị vệ tinh không những phát hiện chiến xa đi chệch lộ trình đã định mà còn giảm thiểu nguy cơ bắn nhầm.
Trên màn hình máy tính dạng cảm ứng, các biểu tượng màu xanh thể hiện quân Mỹ và màu đỏ (đối phương) luôn được bổ sung vì máy bay không người lái và quan sát viên ngồi trong trực thăng liên tục phát hiện và bám sát mục tiêu.
Bằng cách chạm tay vào biểu tượng trên màn hình, bất kỳ ai từ sĩ quan chỉ huy ở hậu quân đến lính tăng ở tiền quân cũng có thể biết được thông tin chi tiết về chiến xa của mình - loại xe, tốc độ di chuyển, hướng đi... Nếu xe bị đối phương chiếm, Mỹ có thể điều khiển cơ chế tự huỷ của hệ thống FBCB2 từ xa.
Ngoài ra, lính Mỹ trong xe có thể chạm tay vào màn hình để gửi tin nhắn chữ đến các xe khác hoặc sở chỉ huy. Điều này giúp họ báo cáo nhanh tình hình mà không sợ gặp trục trặc như khi liên lạc qua radio.
Nhờ hệ thống FBCB2, Sư đoàn bộ binh số 4 cập nhật vị trí của mình nhanh hơn bất cứ đơn vị nào của lục quân Mỹ. Dữ liệu gửi qua hệ thống liên lạc vệ tinh thường bị chậm 5 phút.
Minh Long (theo AP)