Thứ năm, 17/4/2003, 09:30 GMT+7

SARS chỉ làm 'xước da' ngành công nghệ

Kết quả kinh doanh của nhiều hãng vừa công bố cho thấy, lãnh đạo các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới không hề bỏ qua chiến lược mở rộng sản xuất ở châu Á. Họ chưa gặp phải vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cung ứng hàng hoá trong khu vực, dù một số hội nghị bị huỷ và các chuyến công cán bị hạn chế vì SARS.

Teradyne, nhà sản xuất công cụ kiểm tra microchip của Mỹ, cho biết căn bệnh ảnh hưởng đến việc gửi nhân viên tới châu Á và đưa họ trở về. Tuy nhiên, hãng vẫn thực hiện kế hoạch tăng thêm 1.000 người cho một cơ sở ở Trung Quốc.

Tại một hội nghị tổ chức ngày 14/4, Andy Bryant, Giám đốc tài chính của Intel, phát biểu: "Tính đến hôm nay, chúng tôi chưa thấy thay đổi nào đáng kể bắt nguồn từ SARS, chiến tranh Iraq và nền kinh tế toàn cầu". Texas Instruments, nhà sản xuất chip điện thoại di động hàng đầu thế giới, cũng có nhận định tương tự.

Trái với tuyên bố của 3 hãng công nghệ kể trên, nhà sản xuất thiết bị chip Novellus Systems cho rằng nỗi lo về SARS có thể giảm hơn 20% lượng đơn đặt hàng của hãng trong quý II. 

Dù khẳng định rằng SARS không ảnh hưởng đến các thương vụ của hãng nhưng George Chamillard - Giám đốc điều hành của Teradyne - cũng thừa nhận căn bệnh cản trở việc hỗ trợ khách hàng ở châu Á. "Chúng tôi khó mà yêu cầu nhân viên Bắc Mỹ ở lại đó 1 tháng để giúp khách hàng kiểm tra một thiết bị phức tạp. Chuyến đi 3 ngày bị SARS kéo dài thành 23 ngày vì phải cộng thêm 10 ngày cách ly khi đến và 10 ngày nữa lúc về", ông nói.

Minh Long (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao