Mỹ dùng bom và tên lửa công nghệ cao
 |
| Tên lửa AGM-158. |
Quân đội Mỹ đang sử dụng nhiều loại bom đạn được chỉ đường bằng laser và vệ tinh để tìm diệt chính xác các mục tiêu ở Iraq, cao hơn nhiều so với tỷ lệ dưới 25% bom dẫn hướng mà họ thả xuống nước này năm 1991.
Lầu Năm Góc tuyên bố rằng việc sử dụng vũ khí chính xác tránh gây thiệt hại cho người dân vô tội. Tuy nhiên, Baghdad vẫn lên tiếng buộc tội liên quân Anh - Mỹ đã gây nhiều thương vong cho thường dân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld vừa than phiền với các phóng viên về một bài báo so sánh những trận không kích dữ dội ở Iraq với mưa bom hồi Chiến tranh thế giới lần thứ 2. "Không thể so sánh như vậy được", ông nói.
Một số loại bom và tên lửa tối tân của Mỹ tham chiến ở Iraq:
- Tên lửa hành trình Tomahawk BGM-109: Dài 5,5 m, cánh ngắn, động cơ tua bin phản lực, tầm bay 1.609 km, được tín hiệu vệ tinh và ảnh số chụp mục tiêu dẫn hướng, phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm. Tomahawk trị giá hơn 1 triệu USD và bay với vận tốc khoảng 885 km/h trên độ cao 30,5 - 91,5 m.
- Tên lửa không đối đất tầm xa AGM-158 (JASSM): Dài 4,3 m, tầm bay trên 370 km, cánh gấp, trị giá 400.000 USD, có biệt hiệu Jazz'em, được gắn trên máy bay chiến đấu và ném bom của Không quân và Hải quân. Nó có thể được trang bị đầu đạn 453,6 kg để phá huỷ các mục tiêu cứng đầu và hầm ngầm trong lòng đất.
- Bom tấn công trực tiếp (JDAM): nặng 907,2 kg, có cánh dẫn hướng ở phía đuôi. Máy tính lắp trên máy bay báo cho phi công biết thời điểm cần thả bom. Hệ thống dẫn đường nhận tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh để điều chỉnh cánh sao cho bom rơi trúng mục tiêu.
- Bom Paveway-3 GBU-24 có laser dẫn hướng: nặng 907,2 kg, có cánh điều khiển ở cả 2 đầu, được thiết kế để tiêu diệt các công trình gia cố bằng sắt thép và bê tông. Bom được tia laser từ máy bay hoặc đơn vị quân sự dưới mặt đất dẫn đường. Khả năng dẫn hướng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.
- Bom phá boong-ke GBU-28 có laser chỉ đường: nặng 2.086 kg, được chế tạo để chui vào các trung tâm chỉ huy của Iraq trong Chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Nhờ laser dẫn hướng, bom có thể diệt mục tiêu nằm sâu trong lòng đất.
Minh Long (theo Reuters, Designation-systems)