Cung cấp thông tin giáo dục, tuyển sinh qua điện thoại
Đây là công trình nghiên cứu của Trịnh Anh Tuấn (Học viện công nghệ BCVT) và Bộ trưởng BCVT Đỗ Trung Tá. Hệ thống này vừa được trao "Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2002" (giải nhì lĩnh vực CNTT), nó cho phép phụ huynh theo dõi tình hình học tập và thi cử của con em mình mọi nơi, mọi lúc.
Qua điện thoại, họ biết được kết quả từng môn học của con cái và thông tin tuyển sinh (như điểm thi, điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển...) của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Ngoài ra, trường học có thể thông báo nhanh các văn bản hướng dẫn và kết quả thi tuyển đến thí sinh thông qua dịch vụ này.
Theo các tác giả, hệ thống thông tin giáo dục và tuyển sinh được triển khai thử nghiệm từ năm 2001 tại bưu điện một số tỉnh, thành phố có mật độ thuê bao điện thoại lớn như Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh... Trong tương lai, hệ thống sẽ được mở rộng ra Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ... và có thể được tích hợp với các phương thức truy nhập dịch vụ Internet.
Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ tích hợp giữa máy tính và truyền thông CTI (Computer Telephony Integration). Máy chủ giao tiếp, máy chủ cơ sở dữ liệu và máy khách được kết nối với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng thông qua trung kế E1 với thủ tục báo hiệu R2-MFC hoặc SS7. Hệ thống cho phép xử lý tối đa 40 E1, tương ứng với 1.200 cuộc gọi đồng thời.
Ban tổ chức giải thưởng đánh giá cao hiệu quả kinh tế của công trình. Hệ thống giúp tiết kiệm chi phí cho xã hội (tiền tàu xe, ăn ở để xem thông tin tuyển sinh, theo dõi kết quả học tập...), trong khi khách hàng sử dụng dịch vụ chỉ phải trả một mức phí thấp. Vì phần mềm được các chuyên gia Việt Nam phát triển nên giá thành hệ thống chỉ bằng 30% so với của nước ngoài.
Minh Long