Thứ ba, 11/3/2003, 09:30 GMT+7

Quân đội Mỹ có thể mua công nghệ của doanh nghiệp

Trong trường hợp tấn công Iraq, các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ sử dụng công nghệ của các công ty để tiết kiệm thời gian và chi phí. Quần áo viền cáp quang, màn hình máy tính gắn vào đầu, điện thoại vệ tinh toàn cầu, mạng không dây tức thời, laptop dã chiến... có thể theo quân nhân đến Baghdad hoặc những khu vực xung đột khác trong tương lai.

"Quân đội Mỹ ngừng phát triển các công nghệ quan trọng trong lĩnh vực truyền thông từ 20 năm trước vì công việc này ngốn nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, tính năng của một số công nghệ thương mại có thể không phù hợp với mục đích quân sự", đại tá không quân đã nghỉ hưu Alan D. Campen cho biết. 

Đối với công nghệ mới do doanh nghiệp phát triển, quân đội sẽ có những điều chỉnh thích hợp để binh lính ở nhiều cấp có thể thu thập và phân tích thông tin một cách dễ dàng. Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng phát triển dịch vụ điện toán di động với Công ty Itronix ở Washington.

Đặc tính kỹ thuật của máy tính xách tay Itronix được thay đổi để thiết bị có thể chịu ngập nước 1 giờ và nhiệt độ từ -23oC đến 60oC. Ngoài ra, bàn phím sẽ phát sáng trong đêm và màn hình hiển thị thông tin rõ nét dưới ánh mặt trời gay gắt. Máy tính có giá bán 4.500 USD.  

Sản phẩm của Công ty Xybernaut ở bang Virginia cũng rất được Bộ Quốc phòng ưa chuộng. Loại máy tính mini có thể gắn vào cổ tay, thắt lưng hoặc đặt trong ba lô này được không quân và hải quân Mỹ sử dụng cho mục đích sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trên chiến trường.

Theo nhiều chuyên gia, ứng dụng công nghệ dân sự trong quân sự nổi bật nhất là Iridium - hệ thống liên lạc không dây sử dụng vệ tinh. Tập đoàn Motorola và một số nhà đầu tư đã bỏ ra hơn 5 tỷ USD trong thập niên 90 để biến Iridium thành mạng điện thoại vệ tinh toàn cầu. Tuy nhiên, công ty phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 1999 vì không thu hút được nhiều khách hàng.

Năm 2000, Bộ Quốc phòng cứu vớt Iridium bằng một thoả thuận trị giá 72 triệu USD ký với chủ sở hữu mới - Công ty Iridium Satellite ở bang Virginia. Theo đó, Bộ được phép truy cập toàn bộ hệ thống trong 2 năm.

Sau đó, Lầu Năm Góc thuê hãng General Dynamics phát triển dịch vụ mã hoá đặc biệt và xây dựng một trạm mặt đất trị giá 200 triệu USD ở Hawaii để tạo cổng kết nối với các cuộc gọi Iridium. Vì hợp đồng được gia hạn nên 20.000 nhân viên chính phủ hiện vẫn sử dụng hệ thống liên lạc này.  

Minh Long (theo New York Times)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao