Thứ hai, 10/3/2003, 04:30 GMT+7

Al-Qeada sử dụng SIM card ĐTDĐ của Thụy Sĩ

Hôm qua, chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố sản phẩm viễn thông của họ đã vô tình trở thành công cụ liên lạc cho những kẻ trực tiếp nhúng tay vào vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ.

“Lâu nay, mảnh đất dưới chân dãy núi Alpe này vẫn được coi là thiên đường cho giới tội phạm tìm mua SIM card. Đơn giản là vì người mua không phải trình giấy tờ”, Claude Nicati, Chánh án Tòa án tối cao Thụy Sĩ, nói.

Nhóm điều tra vụ này vẫn chưa xác minh được liệu những thành viên còn lại trong tổ chức khủng bố còn “ưa chuộng” SIM card của Thụy Sĩ không. Trung bình, giá một SIM card là 30 USD. Từ khi có mặt trên thị trường vào năm 1996, khoảng 2,5 triệu chiếc đã được tiêu thụ.

Mới đây, chính phủ Thụy Sĩ phủ nhận thông tin cho rằng họ đã hỗ trợ Cục tình báo trung ương Mỹ bắt giữ Khalid Shaikh Mohammed - nhân vật bị tình nghi là một trong những kẻ chủ mưu vụ 11/9. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết chính nhờ vào một cú điện thoại mà CIA lần ra dấu vết của Mohammed hôm 1/3.

Gần đây, vương quốc của các ngân hàng đóng một số tài khoản trị giá 25 triệu USD vì Mỹ cho rằng đó là những điểm chuyển tiền của Al-Qeada.

Mỹ Linh (theo AP)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao