Thứ hai, 10/3/2003, 10:00 GMT+7

Nhu cầu ĐTDĐ toàn cầu tăng gần 6%

Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner Dataquest, thế giới tiêu thụ 423 triệu điện thoại di động trong năm 2002, so với mức 400 triệu của năm trước. Con số này vượt mức dự đoán của các nhà phân tích. Nguyên nhân là do nhiều sản phẩm kiểu dáng đẹp đa tính năng xuất hiện vào cuối năm.

Trong quý IV, 123 triệu ĐTDĐ được bán ra, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2001. Nokia bán hơn 45 triệu sản phẩm, chiếm 36,8% thị phần (tăng so với mức 35,9% trong quý III). Trong 3 tháng cuối năm, công ty điện thoại di động lớn nhất thế giới bán được nhiều hơn so với con số của 3 đối thủ nặng ký cộng lại. Tính cả năm, Nokia giành được 35,8% thị phần, tăng so với mức 35% trong năm 2001.

Hãng đạt mức tăng trưởng cao như vậy là nhờ những bước đột phá trên thị trường điện thoại sử dụng công nghệ CDMA

Thị phần của Motorola, Samsung, Siemens và Sony-Ericsson trong quý IV/2002 tương ứng là 15,6%, 9,5%, 8,2% và 5,5%. Tính cả năm, thị phần của 4 hãng là 15,3% (so với mức 14,8% của năm 2001), 9,8% (so với 7,1%), 8,4% (so với 7,4%) và 5,5% (so với 6,7%). 

Các chuyên gia dự đoán năm nay, số ĐTDĐ được tiêu thụ sẽ tăng 10-15%. Sự phục hồi của nền kinh tế thế giới sẽ giúp thị trường sôi động hơn. Nhu cầu về thiết bị gắn camera và sử dụng các dịch vụ tiên tiến đang gia tăng nhanh chóng.

Thị trường Nhật Bản có thể tăng trưởng 2% sau 2 năm suy giảm (2001 giảm 16,7%, 2002 giảm 12,7%). Trong khi đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục thống trị thị trường di động thế giới với 109 triệu điện thoại (tăng 19,7%), còn Mỹ giành vị trí thứ 2 với 46 triệu chiếc (tăng 7,8%).

Minh Nghĩa (tổng hợp)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao