Hollywood 'khẩu chiến' với thung lũng Silicon
Vấn đề tranh cãi vẫn không nằm ngoài nạn ăn cắp bản quyền hoành hành trên Internet hiện nay. Kinh đô điện ảnh thế giới yêu cầu các lực lượng công nghệ phải có hành động tích cực hơn để bảo vệ các tác phẩm của ngành nghệ thuật thứ 7.
Fritz Attaway, Phó chủ tịch hiệp hội điện ảnh Mỹ, lên tiếng: “Nếu tình trạng ăn cắp bừa bãi này không được xử lý, ngành công nghiệp giải trí buộc phải tự cứu mình bằng cách áp dụng hình thức thanh toán giống như dịch vụ truyền hình cáp và vệ tinh”.
Attaway cũng khẳng định rằng với sự hỗ trợ “nhiệt tình” của công nghệ hiện nay, quá trình sao chép và chia sẻ trái phép các tác phẩm điện ảnh và truyền hình diễn ra quá đơn giản. “Khi công nghệ phát triển hơn, bóng ma ăn cắp bản quyền sẽ bao trùm bầu trời giải trí toàn cầu”, ông nói.
Trong khi đó, phe đối đầu nhất quyết không tán thành việc tiêu diệt hoàn toàn tệ nạn này. “Nếu đặt ra quá nhiều rào cản cho nhu cầu của khách hàng thì sản phẩm công nghệ của chúng tôi không còn đất sống”, Ed Black, Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp máy tính & truyền thông Mỹ, nhận định.
Theo diễn giải của Black, với trình độ công nghệ hiện nay, việc download phim và các chương trình TV từ Internet không đơn giản. Nó đòi hỏi máy tính phải có cấu hình mạnh và công việc này rất tốn thời gian.
Quốc hội Mỹ vừa quyết định, đến tháng 12/2006, tất cả đài truyền hình trong nước sẽ phát sóng bằng tín hiệu digital thay cho analog để tăng chất lượng hình ảnh và âm thanh. Tuy nhiên, nạn ăn cắp bản quyền có thể làm chậm lại việc thực hiện mục tiêu này.
Để đối phó trước mắt, ngành công nghiệp giải trí Mỹ đưa ra giải pháp công nghệ Broadcast Flag giải quyết việc đánh dấu điện tử các chương trình kỹ thuật số. “Vũ khí” này đang được Ủy ban Viễn thông liên bang Mỹ xem xét.
Mỹ Linh (theo AP)