Thứ năm, 16/1/2003, 11:00 GMT+7

Nhạc chuông ĐTDĐ - máy in tiền của ngành âm nhạc

Theo kết quả khảo sát của Công ty Informa Media Group (Anh), số tiền bản quyền bài hát mà các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động phải trả trong năm 2002 lên tới 71 triệu USD, tăng 58% so với năm trước. Như vậy, doanh số nhạc chuông hằng năm có thể đạt 700-1.000 triệu USD.

Simon Dyson - nhà phân tích của Informa - nhận định: "Đây có lẽ là điểm khởi sắc duy nhất của ngành âm nhạc trong giai đoạn hiện nay". Hai năm qua, doanh thu của ngành công nghiệp thu thanh giảm mạnh và tiếp tục sụt trong năm nay do nạn sao chép CD và tải bài hát trái phép từ Internet. 

Nhiều nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là 5 người khổng lồ âm nhạc (Universal, Sony, Warner, EMI và BMG) đã không tìm ra phương pháp hợp lý để đáp ứng nhu cầu tải bài hát vào thiết bị di động hoặc ổ cứng máy tính cá nhân của khách hàng.  

Hiện nay, nhạc chuông được đưa lên website để người dùng điện thoại cầm tay có thể tải dễ dàng với các mức phí khác nhau tuỳ từng quốc gia. Ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất nước Nga - MTS - thu 30 cent/bản nhạc, trong khi mức phí công ty Vodafone áp dụng ở Australia là 1,83 USD.

Minh Long (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao