Thứ bảy, 28/12/2002, 08:30 GMT+7

Dự thi TTVN: Số hoá bản đồ thành phố Đà Nẵng

Sản phẩm của tác giả Đinh Quang Trung có thể tạo bản đồ mới, thêm hoặc bớt dữ liệu, thực hiện tìm kiếm các con đường và địa danh trong thành phố một cách dễ dàng. Ngoài ra còn có thể xem và quản lý các công trình ngầm.

Trung đang học lập trình tại Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng - SDC. Mong muốn của tác giả khi làm chương trình này là để hỗ trợ ngành du lịch giới thiệu với du khách các danh thắng của thành phố hoặc khu di tích, xác định vị trí đường xá... Đồng thời giúp các nhà quản lý công trình ngầm có thể quản lý các công trình và thiết bị dễ dàng hơn.

Sau 5 tháng thực hiện, sản phẩm có các chức năng: Thêm bản đồ mới; Sử dụng ở 2 chế độ: xem (với 3 chế độ: cửa sổ thành phố, cửa sổ nước, cửa sổ công trình ngầm) và thiết kế. Ngoài ra, chức năng mini map giúp người sử dụng có thể nhìn thấy toàn cảnh của một bản đồ và dựa vào đó di chuyển đến vị trí khác mà không cần phải di chuyển các thanh cuốn.

Chương trình có thể chạy trên mạng nội bộ với cấu hình tối thiểu: Pentium II, RAM 32 MB, dung lượng đĩa cứng còn trống 10 MB, Windows 2000 và SuperVGA 800 x 600 high color 16 bit.

Theo Trung, hạn chế của sản phẩm là tổ chức cơ sở dữ liệu còn nhiều chỗ bị thừa, khởi động lâu, cần cấu hình máy lớn và vẫn còn nhiều lỗi.

Tác giả cho biết sẽ viết tiếp phần quản lý chi tiết các công trình ngầm, công sở, tìm đường đi ngắn nhất, quản lý mạng lưới đèn điện chiếu sáng, kiểm soát lưu thông trên các tuyến đường, định vị qua vệ tinh (ô tô, tàu hoả)...

 Thanh Tú

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao