Diễn đàn ICT VN - Hàn Quốc: Mong có “kỳ tích sông Hồng”
 |
| Ông Đỗ Trung Tá (phải) và ông Chang Chul Lee tại diễn đàn. |
Hôm qua, tại Hà Nội, diễn đàn Viễn thông và CNTT (ICT 2002) Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức với sự tham dự của hai bộ trưởng hai nước, khẳng định mối quan hệ hợp tác ở cấp cao trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, dòng công nghệ, thiết bị và vốn đầu tư dường như chỉ chảy theo một hướng.
Mở đầu diễn đàn là lễ ký kết hai bản ghi nhớ giữa Học viện công nghệ bưu chính viễn thông VN với Viện đánh giá CNTT Hàn Quốc, và giữa Trung tâm CNTT Du lịch VN với Công ty Smart Gate và Samsung S1. Chiều ngày 21/11, các bộ trưởng cũng tuyên bố hai bên đã hội đàm và thống nhất phát triển quan hệ hợp tác ở những lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng CNTT, tin học hoá quản lý hành chính, chính phủ điện tử…
Hiện nay, những sản phẩm của Samsung, LG, Korea Telecom đã thâm nhập sâu vào thị trường VN. Nhiều hãng Hàn Quốc hăng hái chào mời cung cấp thiết bị cho các dự án triển khai Internet băng rộng, di động CDMA của VN. Qua các con số thống kê (như 28% dân số Hàn Quốc dùng Internet tốc độ cao, 67% dùng di dộng CDMA, hệ thống mạng chính phủ được Liên Hợp Quốc đánh giá tốt nhất thế giới, tỷ lệ đóng góp 13% vào GDP và 30% vào xuất khẩu), ICT của Hàn Quốc rõ ràng đứng trên VN nhiều. Vì vậy, trong quan hệ hợp tác, “dòng chảy” công nghệ, kinh nghiệm, thiết bị… dường như chỉ có một chiều. Thậm chí, có người đánh giá ICT 2002 chỉ là một cuộc tiếp thị lớn, ở cấp cao, của giới ICT Hàn Quốc nhằm mục đích một phần là bán công nghệ, phần chính bán thiết bị vào thị trường VN.
Theo ông Yoon Choong-han, Bộ Bưu điện và Tin học Hàn Quốc, đằng sau các chính sách chung như khuyến khích cạnh tranh và đầu tư tư nhân vào CNTT, kích cầu để khuyến khích tăng trưởng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và đào tạo, lập các quỹ đầu tư và cơ quan hỗ trợ, chính phủ Hàn Quốc có mục tiêu rõ ràng như đầu tư 33,5 tỷ won cho đào tạo nguồn nhân lực, 157 tỷ won để tạo khả năng cạnh tranh quốc tế. Các khoản chi cho nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, phát triển đều rất lớn (12,2 tỷ USD năm 2000) và tăng đều đặn hằng năm. Tính trung bình, mỗi nhà nghiên cứu của Hàn Quốc được chi hơn 76.600 USD/năm, khá lớn nhưng chỉ bằng 1/3 so với các nước như Đức, Nhật Bản, Pháp.
Ông Trần Quang Cường, Vụ chính sách Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, cho biết VN cũng có các mục tiêu như: Tỷ lệ người dùng Internet vào năm 2005 là 5%, số hộ có điện thoại đạt 60%. Cũng trong năm này, công nghiệp phần mềm phải đạt doanh số 500 triệu USD, trong đó xuất khẩu 200 triệu USD (hy vọng có xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc). Để đạt được điều này, Chính phủ đầu tư cho công nghiệp phần mềm khoảng 50-70 triệu USD, còn với viễn thông thì mọi nguồn lực của đất nước, mọi thành phần kinh tế đều được huy động. Theo Bộ trưởng Bưu điện và Tin học Hàn Quốc Chang Chul Lee, nếu thực hiện nhanh chóng và đồng bộ các biện pháp, VN có thể làm được một “kỳ tích sông Hồng”, giống như “kỳ tích sông Hàn” nhiều năm trước đây.
Mặc dù đầu tư cho nghiên cứu của Hàn Quốc chưa thấm gì so với các nền kinh tế lớn trên thế giới, nhưng đó là con số VN phải mong ước. Mục tiêu chính của các doanh nghiệp VN vẫn là cố gắng đứng vững ở thị trường trong nước, vươn ra thị trường ngoài có thể để lại sau. Bộ Bưu chính Viễn thông cũng nêu rõ quan điểm “luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm của các nước khác, áp dụng vào điều kiện thực tế của VN”.
Lao Động