Ngành công nghệ thế giới sẽ phục hồi
Nhiều đại biểu tham dự triển lãm Comdex Fall 2002, được tổ chức ở Las Vegas (Mỹ) từ 17 đến 22/11, đã tỏ ra rất lạc quan về tương lai của ngành công nghệ thế giới. Ngành này sẽ có thể tăng trưởng mạnh từ giữa năm sau.
Tại triển lãm, trong bài diễn văn của mình, Bill Gates - Chủ tịch của Microsoft - đã phủ nhận quan điểm cho rằng thời hoàng kim của ngành công nghệ đã qua. Theo ông, giai đoạn tới, tất cả phương thức hoạt động của con người, từ ghi chép đến thanh toán hoá đơn, đều được số hoá. "Ma lực của phần mềm đang len lỏi vào mọi thiết bị và chúng kết nối với nhau theo nhiều cách", Gates phát biểu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận ngành công nghệ vẫn đang trong thời kỳ khó khăn vì nền kinh tế còn trì trệ. Điều này khiến nhiều chính phủ và doanh nghiệp không tích cực đầu tư vào thiết bị mới.
Gates còn tận dụng bài phát biểu của mình để giới thiệu một chương trình mới. OneNote cho phép người dùng máy tính xách tay quản lý ghi chú tốt hơn, ghi lại địa chỉ trang web và tìm kiếm thông tin trong ổ cứng một cách dễ dàng.
Giám đốc điều hành của Hewlett-Packard (HP), Carly Fiorina, đồng tình với nhận định của Gates. Bà nói: "Mặc dù năm nay chúng ta trở lại Vegas với nhiều thứ phải suy nghĩ, không chỉ là chiến tranh, khủng bố, suy thoái... mà còn là nỗi lo rằng bánh xe đổi mới của ngành công nghệ đã quay chậm lại. Tuy nhiên, lần này tôi đến đây với hy vọng tràn trề về tương lai hơn bao giờ hết".
Nhân dịp này, Fiorina đã giới thiệu chiến dịch quảng cáo nhãn hiệu mới trị giá nhiều triệu đôla của hãng nhằm thuyết phục khách hàng rằng: "Với HP, mọi thứ đều có thể". Chiến dịch cho thấy công nghệ và dịch vụ của HP đang bôi trơn mọi thứ - từ xe đua công thức I đến chương trình bảo vệ động vật hoang dã của Phần Lan.
Một trong những bất ngờ lớn nhất tại Comdex là nội dung bài phát biểu của Dell Computer. Dù là một trong những hãng đặc biệt hoài nghi về dòng chip Itanium của Intel nhưng Dell tuyên bố sẽ đưa Itanium 2 vào máy tính cao cấp của mình trong tương lai. Nói về chip 64 bit, Joe Marengi - Phó Chủ tịch bộ phận châu Mỹ của Dell - khẳng định: "Công nghệ đã chín muồi, hoàn toàn đáng tin cậy".
Sự lạc quan đã khiến một số chuyên gia hứng thú đưa ra dự báo về thời điểm chu kỳ đi xuống của ngành công nghệ chấm dứt và sẽ bứt phá. Brian Halla, Giám đốc điều hành của National Semiconductor, cho rằng ngày 21/6/2003 sẽ là mốc son cất cánh của ngành công nghệ nhờ chất bán dẫn và sóng vô tuyến được đưa vào nhiều loại thiết bị. Ông cho biết dự đoán của mình căn cứ vào những mô hình toán học phức tạp cùng nhiều sự kiện trong quá khứ và hiện tại.
Theo IDC, ngành công nghệ thế giới sẽ tạm biệt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử vào cuối năm nay để đạt mức tăng trưởng 5,8% vào năm sau. Các nhà phân tích của công ty nghiên cứu này dự đoán mức tăng trưởng ở Nhật và Mỹ sẽ là 4,4%.
Tuy nhiên, theo một trợ lý đặc biệt của Tổng thống Bush về chính sách kinh tế, chi tiêu về công nghệ có thể không tăng như mong muốn dù nền kinh tế Mỹ có đi lên. Sử dụng rất nhiều đồ thị và biểu đồ, ông chỉ ra rằng kinh tế đang hồi phục chậm và người tiêu dùng sẽ rót tiền vào công nghệ nhiều hơn, trong khi chi tiêu của ngành sản xuất cùng các lĩnh vực khác vẫn tiếp tục giảm. Vì vậy, quá trình đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp vào công nghệ trong những năm cuối thập niên 90 có lẽ sẽ không lặp lại.
Minh Long (theo CNET, AFP)