Tổng TK Hội Tin học VN: 'Quyết tâm đoàn kết các hội viên'
 |
| Ông Nguyễn Long. |
Ông Nguyễn Long, tân Tổng thư ký Hội Tin học VN, nhấn mạnh như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn VnExpress hôm qua về kế hoạch hoạt động sắp tới của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, vừa được bầu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V.
- Thưa ông, Đại hội nhiệm kỳ này có gì mới so với trước?
- Lần đầu tiên Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các hội địa phương, đại diện Ban chấp hành những khoá trước, các trung tâm tin học của Nhà nước và giới doanh nghiệp... Cái mới nữa là thành viên trong Ban chấp hành đã được trẻ hoá. Trong đó, đại biểu trẻ nhất là anh Hoàng Minh, Trung tâm CNTT của Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, mới 33 tuổi. Ngoài ra, chỉ có 30% nhân sự của Ban chấp hành cũ tiếp tục ở lại (các nhiệm kỳ trước là hơn 50%).
- Đại hội lần này tập trung vào việc sửa đổi Điều lệ Hội, nhưng chỉ diễn ra một ngày do muốn rút ngắn thời gian. Vậy việc sửa đổi được tiến hành như thế nào?
- Theo ý kiến của nhiều đại biểu, Ban chấp hành mới sẽ gửi văn bản Điều lệ đề nghị sửa đổi cho tất cả các hội địa phương để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 3-4 tháng. Sau đó tập hợp và đăng công khai trên trang web của Hội để các hội viên đóng góp lần cuối và thống nhất thông qua. Dự kiến đến tháng 9/2003, Điều lệ sẽ được sửa đổi hoàn tất. Việc sửa đổi điều lệ phải được 2/3 số đại biểu tán thành mới có hiệu lực thi hành.
- Với tư cách là Tổng thư ký của Hội Tin học VN nhiệm kỳ mới, ông sẽ làm gì để khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ trước và giúp cho Hội hoạt động có uy tín và hiệu quả hơn?
- Điều đầu tiên mà Ban chấp hành nhiệm kỳ mới mong muốn và quyết tâm thực hiện là đoàn kết các hội viên. Có đoàn kết nội bộ thì Hội mới phát triển được. Chúng tôi sẽ nghiên cứu xác định mô hình hoạt động hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Chẳng hạn trước đây chỉ có Hội tin học TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, thì nay thêm hội Hà Nội và các tỉnh khác. Đồng thời, chấn chỉnh và sắp xếp lại công tác tổ chức, gồm văn phòng Hội, phân các ban chuyên môn để đẩy mạnh hoạt động; tìm kiếm và động viên những người có tâm huyết dành nhiều thời gian hơn nữa cho Hội.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Hội là không có nguồn tài chính cấp từ ngân sách của Nhà nước. Thời gian qua lại có sai phạm trong việc cấp chứng chỉ ở một số trung tâm đào tạo của Hội. Do đó, cần phải chấn chỉnh cách thức tổ chức, giám sát hoạt động này để chứng chỉ tin học được xã hội chấp nhận. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban chấp hành mới phải làm để gây dựng lại uy tín của chứng chỉ cũng như của Hội.
Ngoài ra, các hoạt động hằng năm như tổ chức Tuần lễ Tin học, Olympic Tin học sinh viên, hội thảo khoa học, Triển lãm CNTT… vẫn tiếp tục được phát huy. Đồng thời, chúng tôi cố gắng khôi phục lại trang web (hiện tạm dừng hoạt động do không có nhân viên chuyên môn cập nhật và biên tập tin đưa lên mạng), dự kiến đến tháng 12 này sẽ được đưa vào hoạt động.
- Về giải “Cúp vàng sản phẩm CNTT” trong khuôn khổ Tuần lễ Tin học vừa qua, các đơn vị không đóng lệ phí dự thi thì không được đánh giá để trao bất cứ giải nào. Thành thử giải đã trao không phải theo thừa nhận thực tế khách quan, mà chỉ co lại thành "sân chơi cho những đơn vị đóng tiền tham gia". Ông có thể nói gì trước những ý kiến cho rằng như vậy giải không còn uy tín?
- Điều hạn chế là Hội Tin học và Ban tổ chức giải không có kinh phí nên đã quyết định “góp gạo thổi cơm chung", tức là đưa ra một mức lệ phí nhất định cho mỗi giải thưởng. Ban tổ chức đã gửi thông báo về cuộc thi trên toàn quốc và có ghi rõ lệ phí sẽ được dùng vào những việc gì để các đơn vị xem xét và tham gia theo hình thức tự nguyện.
Chúng tôi cũng thừa nhận cách tổ chức giải này chưa hợp lý do thời gian chuẩn bị gấp rút (chỉ trong 1 tháng). Đây cũng là kinh nghiệm để những giải sau sẽ được tổ chức tốt hơn. Là trưởng ban tổ chức giải, tôi có đề xuất Ban chấp hành mới phải cùng làm việc với ban tổ chức để quy định thời gian và phương thức trao giải phù hợp. Hơn nữa, tiêu chí của giải phải cụ thể và được đưa ra thảo luận ngay từ đầu, đồng thời sẽ tách riêng phí tham dự và phí đóng góp tổ chức lễ trao giải…để tạo nên sự công bằng và khách quan, thu hút được nhiều đơn vị tham gia hơn. Mục tiêu của giải này là tôn vinh sản phẩm nội địa và tạo một sân chơi để đoàn kết các đơn vị CNTT trong nước.
Thanh Tú thực hiện