Thứ năm, 7/11/2002, 08:39 GMT+7

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT ở Hà Nội

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó giám đốc Sở KHCN Hà Nội, chủ trì hội thảo.

Sáng 6/11, trong "Ngày Hà Nội" của Tuần lễ Tin học, một hội thảo đã được dành trọn cho các ý tưởng về ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, hoạt động của cơ quan Đảng và quản lý nhà đất. Tại đây, nhiều giải pháp về xây dựng chính sách và đào tạo nhân lực CNTT của thủ đô cũng được đề xuất.

Ông Nguyễn Thịnh Thành, Phó văn phòng HĐND và UBND TP, cho biết trong 4 năm (2002-2005), Hà Nội dự kiến đầu tư 170 tỷ đồng cho tin học hoá quản lý hành chính. Số kinh phí này có thể tăng lên nếu cần thiết. Ngoài ra, thành phố còn dành một lượng kinh phí lớn cho các hạng mục đầu tư khác về ứng dụng CNTT vào sản xuất, xây dựng trung tâm đào tạo, giao dịch CNTT và phần mềm.

Về việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý nhà đất ở quận Thanh Xuân, ông Hoàng Nam Sơn, Phó chủ tịch UBND quận, tuyên bố Quận uỷ sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Hài Hoà soạn thảo quy chế vận hành chương trình, đảm bảo các yêu cầu về quy trình quản lý nhà nước hiện hành, nhưng vẫn phù hợp với đặc thù của địa phương và thích ứng với yêu cầu công nghệ.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó văn phòng Thành uỷ Hà Nội, cho hay lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo xây dựng đề án ứng dụng và phát triển CNTT trong hệ thống cơ quan Đảng đến năm 2005, với những nhiệm vụ như: Xây dựng cơ bản và đưa vào hoạt động các hệ thống thông tin điện tử phục vụ sự lãnh đạo của thành uỷ; hoàn thành việc nối mạng thông tin diện rộng từ trung ương, thành uỷ đến các quận, huyện, phường, xã; xây dựng các kho thông tin điện tử và hệ thống cơ sở dữ liệu...

Bàn về các giải pháp phát triển ngành CNTT thủ đô, ông Nguyễn Minh Phong, cán bộ Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, cho rằng các chính sách hỗ trợ ứng dụng và phát triển CNTT phải đảm bảo tạo lập môi trường đầu tư ở Hà Nội thuận lợi nhất cả nước và không thua kém các nước trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Hoài Thu, chuyên viên ban Quản lý dự án CNTT Hà Nội, việc tăng cường đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực CNTT cũng là một yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển ngành công nghiệp này ở thủ đô. UBND TP đặt mục tiêu đến năm 2005 có ít nhất 20.000 người đạt trình độ chuyên gia về CNTT, 100% học sinh PTTH được đào tạo về lĩnh vực này, 80% số công chức của thành phố được phổ cập tin học phục vụ công tác chuyên môn.

Buổi chiều, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đối thoại với các doanh nghiệp CNTT. Sau khi nghe ông Lê Trần Lâm - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Hà Nội - trình bày về phương hướng phát triển CNTT thủ đô, đại diện các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều kiến nghị và giải pháp liên quan đến cơ sở hạ tầng và chính sách. Đáng chú ý là những ý tưởng về quỹ đầu tư mạo hiểm, đào tạo nhân sự CNTT, giao đất và xã hội hoá giáo dục bằng CNTT.  

Minh Thi - Minh Long

   
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao