Từ nay đến cuối năm không giảm cước Internet
 |
| Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá. |
Trong tháng 10, Nghị định thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ được Chính phủ thông qua. Trả lời phỏng vấn VnExpress, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá nhấn mạnh sẽ chú trọng phát triển CNTT.
- Xin Bộ trưởng cho biết về những kế hoạch mà Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới?
- Trước hết sẽ phải đẩy mạnh phát triển CNTT vì lĩnh vực này vẫn còn rất yếu, không những yếu so với các nước khu vực mà còn so với bình quân mặt bằng trên thế giới.
Với 4 tỷ USD mà Nhà nước vừa đầu tư, trong thời gian tới, Bộ sẽ có các kế hoạch cụ thể để tăng tốc cho hoạt động, dịch vụ, sản phẩm CNTT như: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng viễn thông vào năm 2005; Tiến hành một số đợt giảm giá; Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và đẩy mạnh CNTT không những trong các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, mà còn ở các doanh nghiệp vừa, nhỏ, các làng nghề cũng như nhà dân. Bên cạnh đó, chúng tôi đặt mục tiêu năm 2005, Internet phải có mặt tại tất cả các trường học phổ thông.
Bộ cũng có chủ trương phát triển công nghiệp phần mềm và phần cứng, nhưng sẽ phải làm việc với những bộ khác để xây dựng một cơ chế thống nhất, tránh trường hợp bộ này thông qua, bộ khác chặn lại
Tuy nhiên, chúng ta phải có những chính sách thông thoáng giống như các nước đã thành công trong lĩnh vực này, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ. Ngoài ra, cũng cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bản quyền, cạnh tranh lành mạnh, để đến năm 2010, tăng trưởng kinh tế nói chung của Việt Nam sẽ được thừa hưởng nhiều từ CNTT.
- Bộ trưởng từng nói là trong năm nay sẽ điều chỉnh mức cước viễn thông và Internet. Vậy Bộ mới sẽ thực hiện điều đó vào thời điểm nào?
- Chúng tôi sẽ tiến hành giảm cước viễn thông ngay trong tháng 11 và 12 tới. Theo đó, cước thuê kênh trong nước cự ly dài và cước điện thoại đường dài quốc tế chiều đi sẽ giảm 20%, cước các dịch vụ điện thoại di động sẽ giảm 10%. Theo lộ trình, giữa năm 2003 cước viễn thông sẽ tiếp tục giảm, và dự tính đến 2005, mức cước của Việt Nam sẽ mang tính cạnh tranh để ngành viễn thông đủ khả năng hội nhập. Tuy nhiên về lĩnh vực Internet, từ nay đến cuối năm sẽ không giảm.
- Theo dự thảo Nghị định quy định về CNTT, Bộ Bưu Chính Viễn thông sẽ không thành lập các sở bưu chính viễn thông tại 61 tỉnh, thành phố mà sẽ xây dựng 3 cục Bưu chính Viễn thông và CNTT ở khu vực Bắc, Trung, Nam. Liệu mô hình này có đảm bảo chức năng quản lý nhà nước về những lĩnh vực trên ở các địa phương?
- Chúng tôi cũng lo ngại với sự phát triển nhanh chóng của CNTT, nếu chỉ có 3 cục trên toàn quốc và mỗi cục quản lý 20 tỉnh thì có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng có thuận lợi là giai đoạn đầu, CNTT phát triển tập trung ở các thành phố lớn nên cũng phần nào giảm gánh nặng cho các cục. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, chúng tôi sẽ phải phối hợp với UBND các cấp trong công tác quản lý tại địa phương. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu quản lý về bưu chính, viễn thông và CNTT, các cục này phải gương mẫu trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý để đảm bảo chất lượng công việc.
Minh Nghĩa thực hiện