Cisco hỗ trợ VN đào tạo CNTT, mở rộng băng thông Internet
 |
| Lễ cắt băng khai trương văn phòng đại diện của Cisco tại Hà Nội. |
Hôm qua, tại Hà Nội, cùng với lễ cấp chứng chỉ tốt nghiệp CCNA cho 35 học viên đầu tiên của chương trình Học viện mạng quốc tế, Cisco Systems cũng đã đánh dấu sự có mặt của mình ở thủ đô bằng việc lập văn phòng làm việc thế hệ mới.
Cisco đang dẫn đầu thị trường cung cấp thiết bị và giải pháp mạng tại Việt Nam với mức tăng trưởng 50%/ năm. Đến nay, đã có 150 người Việt Nam hoàn thành chương trình CCNA và 1.000 học viên khác đang theo học tại Học viện HanoiCTT và SaigonCTT. "Những học viên này có trình độ không kém các nước như Mỹ, Australia, Malaysia... Điều này cho thấy sự quyết tâm và khát khao học hỏi của người Việt Nam", ông Gordon Astles, Chủ tịch tập đoàn Cisco Systems khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định.
Hiện nay, tại Việt Nam, nguồn nhân lực CNTT ngày càng tăng. Tuy nhiên, có nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khi đi làm. Trao đổi với VnExpress về vấn đề này, ông Gordon cho biết: “Hai nhân tố cần thiết cho bất kỳ quốc gia nào muốn thành công trong việc phát triển CNTT là phải có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và các dịch vụ Internet tốc độ cao. Cisco cam kết hợp tác lâu dài và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện 2 mục tiêu này”.
Ông Gordon đánh giá cao thị trường Việt Nam và những quyết tâm thực hiện tin học hoá học đường, quản lý hành chính nhà nước và phát triển kinh tế. Ông cho rằng việc thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông mới là một bước tiến tốt. Tuy nhiên, so với nhiều nước khác trên thế giới, tốc độ phát triển CNTT ở Việt Nam vẫn chậm, bởi vậy cần quan tâm hơn đến việc mở rộng đường truyền, giảm giá cước Internet, đa dạng hoá các dịch vụ…
Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá coi trọng thiện chí hợp tác và hỗ trợ của Cisco với Việt Nam, đặc biệt là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. "Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến nhiều lễ trao bằng tốt nghiệp với cấp độ ngày càng cao", ông Tá nói. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc ra đời Bộ mới chủ yếu nhằm đẩy mạnh CNTT, bởi ngành viễn thông Việt Nam đang ở tốc độ phát triển cao, nhưng CNTT vẫn còn yếu so với mặt bằng và bình quân trên thế giới.
Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, ông Hà Huy Hào, cho biết thời gian tới, Cisco và nhiều công ty công nghệ khác trên thế giới sẽ phối hợp để thực hiện mục tiêu tăng tốc độ truy cập Internet ở Việt Nam, đồng thời giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng viễn thông đạt tầm cỡ thế giới.
Sắp tới, Cisco sẽ mở tiếp văn phòng đại diện và một học viện tại Đà Nẵng.
Minh Nghĩa