Thứ năm, 3/10/2002, 08:33 GMT+7

Thế giới coi trọng môi trường và tin tức trên mạng

Người dân các nước quan tâm đến môi trường hơn cả nạn khủng bố và họ tìm kiếm thông tin về lĩnh vực này trên Internet nhiều hơn qua truyền hình hay báo in. Đây là kết quả thăm dò dư luận trực tuyến phát động tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững được tổ chức mới đây ở Nam Phi.  

Hơn 25.000 người ở 175 nước đã tham gia vào cuộc thăm dò do Ngoại trưởng Hy Lạp George Papandreou và người sáng lập trang web PoliticsOnline (Mỹ) khởi xướng. "Sự thử nghiệm dân chủ điện tử kiểu này tạo cơ hội đặc biệt cho dân thường tham dự cuộc tranh luận toàn cầu về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ", ông Papandreou nói. 

Kết quả cuộc thăm dò cụ thể như sau:

- 71% không thoả mãn với tình trạng của trái đất, 28% bằng lòng.  

- 2 vấn đề được đề cập nhiều nhất là kinh tế (đói nghèo, việc làm và mức sống) với tỷ lệ 33%, và môi trường 28%.

- 13% quan tâm đến lĩnh vực khủng bố.

- Dân châu Âu bi quan nhất vì có tới 82% đưa ra những câu trả lời âm tính.

- Phần lớn cho rằng họ quan tâm chủ yếu đến ô nhiễm nước trên thế giới và ô nhiễm không khí ở quốc gia mình.

- Tư cách con người được đánh giá là có tác dụng cải thiện tình hình tốt hơn thuế má.

- 68% sẵn sàng bỏ ra ít nhất 1% thu nhập để môi trường được cải thiện thực sự, 23% đồng ý chi hơn 5%.

- 38% khẳng định Internet là nguồn thông tin về môi trường tốt nhất. Tỷ lệ bình chọn TV và báo in đều ở mức 17%.  

- 60% cho rằng Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững có giá trị, 36% bất đồng quan điểm.  

Ban tổ chức cuộc thăm dò đã gửi bảng câu hỏi tới Tổng thống Bush - người không dự Hội nghị nhưng vẫn chưa có câu trả lời từ Nhà Trắng.

Tại Hội nghị, Ngoại trưởng Hy Lạp phát biểu với báo giới: "Tôi cho rằng thách thức về vấn đề dân chủ trong những thập kỷ tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với loài người, nếu không muốn nói là quan trọng nhất".  

Ông Papandreou cho biết cuộc thăm dò toàn cầu lần này dựa trên hình thức dân chủ trực tiếp đầu tiên ở Hy Lạp cách đây... 2.500 năm. Ở những cuộc họp công khai, thường dân có thể bày tỏ mối quan tâm của mình trước cả thủ lĩnh đơn giản bằng cách nhảy lên một tảng đá. "Miễn là họ hét đủ lớn và ý kiến đóng góp có giá trị, tiếng nói của họ sẽ được ghi nhận", ông nói.  

Minh Long (theo BBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao