Thứ năm, 3/10/2002, 02:11 GMT+7

Điện thoại di động vô dụng khi ra nước ngoài

Phil Redman, phân tích gia của Gartner (Mỹ), cho rằng 3 rào cản lớn nhất đối với việc phủ sóng toàn cầu là tần số, thoả thuận chuyển vùng và công nghệ ghép tương thích.

Có tới 90% quốc gia trên thế giới dùng chuẩn GSM, nhưng lại ở các tần số khác nhau nên cần những thiết bị khác nhau. 

Rất ít người sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) giữ được liên lạc khi đi ra nước ngoài, vì phần lớn thiết bị cầm tay hiện nay không có tính năng hoạt động xuyên quốc gia hoặc xuyên vùng. Nếu có thì rất đắt và dịch vụ cũng không bảo đảm.  

Hơn nữa, hầu hết hãng viễn thông không muốn tập trung vào phân đoạn thị trường di động thế giới còn nhỏ bé này. Khách hàng chủ yếu là giám đốc các công ty lớn. Con số này hiện rất nhỏ dù họ sẵn sàng tiêu nhiều tiền vào các sản phẩm và dịch vụ di động tiên tiến nhất.  

Theo các nhà phân tích của Yankee Group, loại ĐTDĐ có thể liên lạc xuyên quốc gia (do Nokia, Sony Ericsson và Motorola sản xuất) hiện được bán rất ít trên thị trường. Công ty viễn thông khổng lồ của Mỹ, Verizon, tuyên bố sẽ tung ra loại điện thoại có thể hoạt động ở 2 nước vào năm 2004. 

Máy cũ không dùng được ở nơi mới, mà nếu có cũng phải trải qua quá trình đăng ký tốn thời gian và tiền bạc. Máy mới thì đắt mà dịch vụ chưa theo kịp nhu cầu. Vì thế, việc mua hoặc thuê một chiếc ĐTDĐ ở nước sở tại có lẽ là giải pháp tối ưu cho những người thường xuyên đi xa nhưng không ở lâu tại một nước nhất định.

Minh Long (theo NewsFactor)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao