Acer và những chiến lược phát triển tại Việt Nam
 |
| Ông Đào Anh Khánh, Tổng giám đốc Acer Việt Nam, đang trình diễn máy tính điều khiển từ xa bằng giọng nói. (Ảnh: Xuân Thu) |
Hôm qua, tại Hà Nội, trong chương trình “Hành trình vào thế giới công nghệ cao", tập đoàn công nghệ thông tin Acer đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới, chuyển giao những công nghệ tiên tiến nhất tới người tiêu dùng, đồng thời công bố kế hoạch phát triển trong năm tới.
Tại hội thảo, ông Đào Anh Khánh, Tổng giám đốc Acer Việt Nam và Đông Dương, phát biểu: “Với tiêu chí nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng và xoá bỏ khoảng cách số, Acer sẽ đưa ra những sản phẩm mới với tính năng và công nghệ tiên phong, nhưng rất gần gũi và thân thiện với người tiêu dùng".
Trong chương trình này, Acer đã giới thiệu máy tính cá nhân Aspire G600 (multimedia PC). Hệ thống PC này có vai trò như một trung tâm giải trí cho gia đình với tính năng không dây cùng nhiều tiện ích khác như Card TV-capture ghi lại các chương trình truyền hình ưa thích, và Audio-DJ cho phép nghe nhạc từ ổ đĩa CD ROM mà không phải vận hành cả hệ thống. Aspire G600 với kiểu dáng sáng tạo, dùng chip Pentium 4, 128 MB RAM, CD-DVD, ổ cứng 40 GB, sẽ được bán với giá 820 USD tại Việt Nam.
Verinton 3500/5500/7500, máy tính cá nhân dành cho doanh nghiệp có giá 820 USD. Hệ thống này được nhiều người dùng chú ý bởi tính ổn định cao nhờ CPU Pentium 4 và chipset i845GL của Intel, DVTMT 2.0 tận dụng bộ nhớ tốt và thiết bị ngoại vi USB 2.0 làm tăng tốc độ chuyển giao dữ liệu hơn 40 lần.
Về máy tính xách tay, Acer ra mắt người dùng Việt Nam 2 model mới: TravelMate 270 và TravelMate 630. Điểm nổi bật trong hệ máy tính xách tay Acer là công nghệ chống sốc đĩa cứng (DASP), giúp giảm thiểu tỷ lệ hư hỏng đĩa đến 30%, thẻ bảo mật Smartcard ngăn ngừa mọi truy cập ngoài ý muốn và được áp dụng công nghệ nhận dạng vân tay.
Acer cũng trình diễn tại hội thảo máy tính dạng bảng TravelMate C100 Tablet PC. Thiết bị này được đánh giá là sản phẩm tiên phong và cách mạng về kiểu dáng, sẽ được bán với giá khoảng 2.000 USD. TravelMate 100 đặc biệt phù hợp cho những người dùng có khả năng chuyên môn cao và thường xuyên di chuyển. Với trọng lượng chưa đến 1,3 kg, dày 2 cm, màn hình xoay 180 độ, TravelMate 100 Tablet PC cho phép bạn nhập và chế tác dữ liệu bằng bút tiếp xúc hoặc bàn phím.
A-Ltos G300 là máy chủ Pentium 4 đầu tiên với trình điều khiển PCI có bus dữ liệu 64 bit, tiêu chuẩn Gigabit Ethernet và công cụ hỗ trợ RAID. Hệ thống này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ bộ nhớ DDR-SDRAM lên đến 128 GB.
Và cuối cùng là máy tính bỏ túi Acer n20 dùng hệ điều hành Windows. Thiết bị có kiểu dáng gọn nhẹ, hợp thời trang, được mở rộng tuỳ chọn cùng với những đặc tính lưu trữ cao và kết nối linh động. Acer n20 còn tích hợp kết nối mạng không dây theo chuẩn 802.11b, tương thích với mọi môi trường làm việc. Sản phẩm này dùng bộ xử lý Xscale 400 MHz, màn hình LCD 3,8 inch, 68 MB bộ nhớ.
 |
| Aspire G600 có vai trò như một trung tâm giải trí trong gia đình. |
Trả lời phóng viên VnExpress về chiến lược phát triển của Acer tại Việt Nam, ông Khánh cho biết: “Thông qua hệ thống phân phối gồm hơn 40 công ty tin học hàng đầu trải đều khắp các tỉnh, thành trong cả nước, Acer sẽ tiếp tục đầu tư cũng như tìm kiếm những cơ hội để giúp thị trường địa phương phát triển hơn nữa, như: chuyển giao những giải pháp và công nghệ tối ưu nhất, cung cấp chủng loại sản phẩm CNTT đa dạng với mức giá hợp lý cho người dùng. Bên cạnh đó, Acer cũng sẽ triển khai các khoá huấn luyện đào tạo cho hệ thống đại lý nhằm giúp người sử dụng khai thác tối đa mọi tính năng của sản phẩm và đảm bảo dịch vụ bảo hành tốt nhất sau bán hàng".
Hiện nay, tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, Acer có hơn 150 đại lý và 3 trung tâm dịch vụ uỷ quyền. Trong 6 tháng đầu năm nay, thị phần của Acer tại Việt Nam đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, giành vị trí thứ hai trên thị trường máy tính xách tay và thứ ba về máy tính để bàn. Hiện nay, Acer Việt Nam đã hỗ trợ dịch vụ cho cả khu vực Đông Dương, bao gồm Lào và Campuchia.
Tuy nhiên, ông Khánh cũng nêu lên một trở ngại lớn đối với sự phát triển CNTT Việt Nam. Đó là lượng máy tính second hand đang được bày bán trên thị trường quá nhiều. Ông nói: “Việc nhập lậu những sản phẩm này không những làm rối loạn tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm tin học tại thị trường Việt Nam, mà còn gây ra những thiệt hại to lớn cho người tiêu dùng do phải sử dụng mặt hàng kém chất lượng. Những công nghệ trên máy second hand quá lạc hậu và điều này sẽ ngăn cản sự sáng tạo và phát triển của giới trẻ, đồng thời gây ra khoảng cách số lớn so với trình độ của một số nước trên thế giới".
Minh Nghĩa