Thứ tư, 4/9/2002, 03:00 GMT+7

Vụ thu mua Napster bị chặn đứng

Toà án bang Delaware (Mỹ) hôm qua đã tuyên bố bác bỏ kế hoạch của hãng truyền thông khổng lồ Bertelsmann (Đức) mua lại Napster với giá 9 triệu USD. Quyết định này đã đẩy nhà cung cấp dịch vụ trao đổi nhạc lừng lẫy một thời vào tình trạng phá sản hoàn toàn.

Thế giới âm nhạc trực tuyến dường như không bị xáo động sau phán quyết đó, do Napster đã ngừng hoạt động hơn một năm nay. Tuy nhiên, điều này đã khép lại trang sử về một công ty từng được hàng triệu người dùng ưa chuộng, nhưng lại bị ngành công nghiệp giải trí lên án.

Chiều qua, gần 42 nhân viên còn lại của Napster đã phải thôi việc. Hầu hết các nhân vật quan trọng, bao gồm cả nhà sáng lập Shawn Fanning, sẽ rời khỏi công ty.

"Napster sẽ không thể thanh toán nổi các khoản nợ cho nhiều chủ nợ và công ty có thể sẽ buộc phải thanh lý tài sản theo Chapter 7", Chủ tịch Napster, Konrad Hilbers, phát biểu. "Và cũng như hầu hết các doanh nghiệp khác, công nghệ của Napster sẽ không còn giá trị nếu không có đội ngũ những người sáng lập ra nó. Vì vậy khả năng Napster biến mất hoàn toàn là không tránh khỏi".

Giờ đây, khách truy cập trang chủ của Napster chỉ còn nhận được một thông điệp ảm đạm: "Napster đã từng ở đây".

Bertelsmann cũng không có phản ứng gì về phán quyết trên của toà. Trước đó, hãng này đã tỏ rõ thái độ không còn hào hứng mua lại tài sản của Napster và ám chỉ rằng dù thế nào đi nữa, Napster cũng sẽ vĩnh viễn ngừng hoạt động: "Chúng tôi chấp nhận phán quyết của toà án, rằng vụ thu mua tài sản Napster đã bị bác bỏ và cuộc giao dịch sẽ không tiếp tục".

Việc ngừng thu mua Napster sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc chiến đang diễn ra giữa các nhà phân phối trực tuyến. Các dịch vụ trao đổi nhạc vẫn rất thịnh hành như thời hoàng kim của Napster, điển hình là Kazaa đứng đầu cuộc đua và thu hút được hơn 2,5 triệu lượt download phần mềm mỗi tuần.

Đối với ngành công nghiệp thu thanh, ngoài việc đóng cửa Napster, họ cũng đã giành được những chiến thắng khác, như thuyết phục Audiogalaxy cấm trao đổi các sản phẩm vi phạm bản quyền và buộc trang web Listen4ever.com ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, nếu cánh cửa Napster buộc phải đóng vĩnh viễn, đó sẽ là một cú giáng cho một nhóm người đã từng tranh luận rằng công nghệ trao đổi nhạc sẽ là một phần cơ bản trong việc phân phối hợp pháp các sản phẩm trực tuyến.

Thomas Middelhoff, cựu chủ tịch Bertelsmann, đã từng nhắc đi nhắc lại rằng ông tin tưởng hình thức trao đổi nhạc của Napster, kết hợp với công nghệ chống copy và sự cho phép của các nhà nắm giữ bản quyền, sẽ là một chiến lược trực tuyến chủ chốt của công ty. Trong khi chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra, các vị lãnh đạo cũng đã nghĩ tới khả năng áp dụng công nghệ này cho các sản phẩm khác ngoài âm nhạc. Tuy nhiên, với việc Middelhoff rời bỏ công ty và nhiều biến động khác, tham vọng đó của Bertelsmann cũng tan thành mây khói.

Minh Thi (theo CNET)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao