'Việt Nam nên chú trọng triển khai hạ tầng kỹ thuật số'
 |
| Chủ tịch tập đoàn Intel Craig R. Barrett. |
Chủ tịch tập đoàn Intel Craig R. Barrett đã nhận định như vậy bên lề buổi diễn thuyết trước gần 500 đại diện lãnh đạo Chính phủ, các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) và báo giới Việt Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội, tối qua.
- Thưa ông, những vấn đề gì đã được đề cập trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Phan Văn Khải?
- Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Intel hợp tác và đầu tư tại Việt Nam, như đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông và phát triển Internet nhằm thúc đẩy kế hoạch tổng thể quốc gia về CNTT.
Trong buổi tiếp kiến, tôi có nhận xét Việt Nam vẫn bị chậm so với nhiều nước khác về phát triển công nghệ, một phần là do những điều khoản thuế áp dụng trong nhập khẩu các sản phẩm CNTT. Tôi cũng kiến nghị chính phủ nên xóa bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với việc nhập khẩu linh kiện máy tính.
Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện tin học hóa học đường, quản lý hành chính nhà nước và phát triển kinh tế. Đồng thời, coi CNTT là yếu tố giữ vai trò quan trọng để đưa đất nước thoái khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc như là một thành phố CNTT.
- Tại sao ông lại quyết định gặp gỡ sinh viên ngay khi tới Việt Nam?
| Tiểu sử Craig R. Barret |
- Sinh năm 1939. - Tốt nghiệp ngành Khoa học vật liệu, ĐH Stanford (Mỹ) năm 1957, trở thành giáo sư giảng dạy ở Stanford. - Có học vị tiến sĩ. - Bắt đầu làm việc cho Intel từ năm 1974, đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, đến năm 1998 giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Intel. - Năm 1999, được tạp chí Bussiness Week của Mỹ bình chọn là một trong 25 nhà lãnh đạo kinh doanh thành đạt nhất trên thế giới. - Từng đoạt nhiều giải thưởng về khoa học, là tác giả của hơn 40 bài nghiên cứu và sách giáo khoa về khoa học vật liệu, như cuốn “Các nguyên lý vật liệu kỹ thuật” hiện được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường ĐH ở Mỹ. |
- Sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, có thể biến ước mơ thành hiện thực và quyết định sự thành công của một dân tộc. Khi gặp gỡ thế hệ trẻ, tôi thấy mình có thể chia sẻ kinh nghiệm, tiến bộ về công nghệ, kỹ thuật, đồng thời giúp họ học hỏi và nghiên cứu để phát triển CNTT Việt Nam như một trách nhiệm của mình. Hơn nữa, tôi từng là giáo sư trường ĐH Stanford (Mỹ) nên khi tiếp xúc với sinh viên, tôi cảm thấy mình như trẻ lại và nhớ đến thời gian đứng trên bục giảng.
- Theo ông, Việt Nam cần phải làm gì để thúc đẩy nền CNTT và truyền thông?
- Hiện nay, khó khăn đối với Việt Nam là hạ tầng cơ sở chưa hoàn chỉnh, tốc độ truy cập Internet và máy tính chậm cùng với việc đào tạo chưa đồng bộ.
Vì thế, theo tôi, Việt Nam nên chú trọng vào việc triển khai hạ tầng kỹ thuật số, kết nối Internet tới mọi người dân và khuyến khích các nhà đổi mới công nghệ tương lai tham gia cạnh tranh trong nền kinh tế số của thế giới. Đồng thời, cần phát triển ngành công nghệ sản xuất phần mềm, phần cứng để có thể sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới. Sự thành công và phát triển của kinh tế của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở, thúc đẩy ứng dụng CNTT thông qua giáo dục, khuyến khích sinh viên tạo ra công nghệ.
 |
| "Việt Nam cần phát triển năng lực công nghệ mang đẳng cấp thế giới". |
Trong những năm tới, nền kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào Internet để thực hiện hoạt động thương mại, truyền thông, cũng như quản lý phương tiện và nguồn thông tin vô cùng phong phú. Sự phát triển và khả năng cạnh tranh trong tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào việc các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ như thế nào để có thể khai tác tối đa những cơ hội kỹ thuật số ngày càng lớn. Tôi cho rằng các cơ quan chính phủ cần nhanh chóng ứng dụng CNTT và sử dụng chính phủ điện tử nhằm tiếp cận tới người dân, cung cấp thông tin và dịch vụ ở tầm quốc gia.
- Intel có chính sách đầu tư như thế nào cho Việt Nam trong thời gian tới?
- Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch cụ thể nào. Nhưng trước hết, Intel sẽ duy trì cách làm lâu nay là tiếp tục đưa công nghệ mới vào trường học, cung cấp những sản phẩm hiện đại nhất giúp Việt Nam phát triển thị trường máy tính, cũng như đào tạo chuyên gia về CNTT. Tôi biết các bạn đang quan tâm tới công nghiệp phần mềm, viễn thông... và chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ cho ngành CNTT Việt Nam.
Minh Nghĩa thực hiện
Ảnh: Xuân Thu