Thị trường Internet VN sôi động hơn
Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel) và Công ty cổ phần Việt Khang sẽ nhập cuộc cung cấp dịch vụ Internet (ISP) vào đầu tháng 9. Như vậy, sự cạnh tranh thị phần Internet sắp tới sẽ gay gắt hơn, tốc độ đường truyền có thể được cải thiện.
Được cấp phép từ năm 1997, nhưng tới đây (6/9), Vietel mới triển khai ISP tại Hà Nội và TP HCM. Giải thích về sự chậm trễ này, ông Lê Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm CNTT của Vietel, cho biết theo kế hoạch kinh doanh, công ty tập trung phát triển viễn thông trước rồi mới đến dịch vụ Internet. Hơn nữa, ông nói: "Internet chỉ là bàn đạp để chúng tôi quảng bá và phát triển các dịch vụ khác, như dịch vụ điện thoại cố định, di động".
Vietel đang thuê đường truyền 2 Mbps của VDC để thử nghiệm. Nhưng theo ông Nam, cuối tháng 8, công ty sẽ hoàn tất thủ tục thuê đường truyền Internet quốc tế 2 Mbps, cho phép khách hàng truy cập nhanh hơn và giá thuê chỉ bằng 1/3 so với của VDC.
Mức cước hòa mạng, thuê bao, truy cập Internet của Vietel sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định của Tổng cục Bưu điện. Với tổng vốn đầu tư lên tới 40 tỷ đồng, áp dụng công nghệ thế hệ mới cũng như học hỏi kinh nghiệm của các đàn anh, Vietel hy vọng sẽ sớm hòa nhập thị trường này với mục tiêu thu hút khoảng 20.000 - 30.000 thuê bao trong năm 2002-2003.
Ông Nam cũng tiết lộ cuối năm nay, Vietel sẽ triển khai dịch vụ kết nối Internet (IXP). Nhưng giống như các IXP khác, công ty vẫn phải thuê đường vật lý qua Trung tâm Viễn thông Quốc tế nên giá thành chưa rẻ hơn là bao.
Cùng với Vietel, Công ty cổ phần Việt Khang đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để có thể cung cấp dịch vụ Internet vào đầu tháng 9. Ông Đặng Minh Tuấn, nhà tư vấn kỹ thuật của Việt Khang, cho VnExpress biết, với số vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, công ty sẽ cung cấp dịch vụ Internet qua đường truyền 2 Mbps của VDC và theo mức cước của Tổng cục Bưu điện.
Mục tiêu của Việt Khang là nhắm tới thị trường phía Nam trước, sang năm mới mở rộng ra Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh phía Bắc. Thời gian đầu, công ty dự kiến thu hút 2.000 - 4.000 người dùng.
Liệu sự nhập cuộc của các ISP mới có khiến VDC, FPT, Saigonnet và Netnam lo ngại?
Theo ông Trương Đình Anh, Giám đốc Trung tâm FPT Internet, thì "thực tế cho thấy, không phải ISP nào đầu tư nhiều nhất đều có thể thắng thế trên thị trường. Vấn đề chính mà người dùng quan tâm là dịch vụ được phủ rộng đến đâu, chất lượng ra sao và mạng lưới phân phối, bán hàng cũng như dịch vụ hậu mãi có làm họ hài lòng hay không".
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó giám đốc Công ty VDC khu vực I, cho rằng: "Sự nhập cuộc của các ISP mới không gây ngạc nhiên đối với chúng tôi. Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia thị trường Internet, và chúng tôi rất hoan nghênh nếu họ có những bước đi chiến lược và cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu ISP mới có đảm bảo tốt việc quản lý thông tin khi tung ra dịch vụ hay không". Theo ông Hải, VDC cũng đang triển khai dịch vụ ADSL rộng rãi trên toàn quốc.
Như vậy, từ nay đến cuối năm, thị trường Internet sẽ có 6 ISP hoạt động, gồm: VDC, FPT, Saigonnet, Netnam, Vietel và Việt Khang. Còn 6 ISP đã được cấp phép từ đầu năm là Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (ETC), Công ty Cổ phần công nghệ mạng (QTNet), Công ty Techcom, Công ty Elinco, Công ty Điện tử Thông tin Sài Gòn (SEI) và Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ (TDI) tới thời điểm này vẫn chưa có động tĩnh gì.
Hiện tại, thị phần cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam vẫn thuộc về hai "ông lớn" là VDC và FPT, trong đó VDC chiếm 55% và FPT 40%. Phần còn lại thuộc về Netnam và Saigonnet.
Minh Nghĩa