Việt Nam sắp có thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ
 |
| Năm 2005, Việt Nam sẽ đạt 7 triệu thuê bao ĐTDĐ. |
Thị trường viễn thông Việt Nam đang có những bước chuyển biến tích cực với việc Saigon Postel và Vietel chuẩn bị nhập cuộc. Hai nhà cung cấp mới có thể sẽ phá vỡ thế độc quyền của VNPT với mạng VinaPhone và mạng MobiFone.
Hiện Việt Nam có khoảng 1,6 triệu thuê bao ĐTDĐ (trên 79 triệu dân số), tốc độ tăng trưởng của ngành viễn thông chỉ sau Trung Quốc, và năm 2005, số thuê bao sẽ còn lên tới 7 triệu.
Các chuyên gia cho rằng thị trường dịch vụ viễn thông trong nước 6 tháng cuối năm sẽ còn biến chuyển mạnh mẽ hơn, nhờ Pháp lệnh Bưu chính - Viễn thông bắt đầu có hiệu lực; nhờ việc điều chỉnh cước các dịch vụ viễn thông; việc chia tách giữa khối bưu chính với khối viễn thông trên phạm vi toàn quốc; sự xuất hiện của các mạng điện thoại di động mới; và việc giảm 15-25% giá cước một số dịch vụ viễn thông, từ ngày 1/7 vừa qua.
Vietel đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để có thể thử nghiệm mạng thông tin di động bằng công nghệ GSM và sẽ triển khai hệ thống này tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM vào tháng 10 tới và 40 trong số 61 tỉnh, thành cả nước vào năm 2003, trong đó có Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu. Công ty cho biết, trong 3 năm tới, họ cũng sẽ mở rộng mạng điện thoại dựa trên công nghệ GPRS và nâng cấp lên mạng di động thế hệ thứ 3.
Đây không phải là lần đầu tiên Vietel tham gia thị trường viễn thông. Hai năm trước, hãng đã cung cấp dịch vụ cuộc gọi cuốc tế qua dịch vụ điện thoại cố định.
Về mức cước, theo ông Trần Quang Minh, Giám đốc Trung tâm ĐTDĐ của Vietel, hãng sẽ áp dụng theo khung giá mà Tổng cục Bưu điện quy định. Thời gian đầu, công ty đưa ra một số hình thức khuyến mại để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ.
Còn ông Trịnh Đình Khương, Giám đốc Saigon Postel, cho hay sắp tới khi tung ra mạng di động CDMA, giai đoạn đầu, Saigon Postel chỉ phủ sóng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.
Về mức giá, công ty có thể sẽ áp dụng khung giá mà Tổng cục Bưu điện quy định. Hãng hy vọng sẽ đạt 150.000 - 200.000 thuê bao vào năm 2005 và đạt 1 triệu thuê bao vào 2010.
Nhằm ngăn chặn thị phần của mình rơi vào tay các đối thủ tương lai, VNPT cũng đã quyết định tung ra dịch vụ mới là Dịch vụ Thông tin Đô thị tại Hà Nội và TP HCM vào tháng 9. Nhà cung cấp truyền thông của Mỹ, UT StarCom, sẽ cung cấp công nghệ PHS (personal handyphone system) cho VNPT. Công nghệ mới hứa hẹn cung cấp chất lượng cuộc gọi và tốc độ truyền tốt hơn nhiều so với các hệ thống CDMA.
VNPT dự tính trong giai đoạn đầu, số thuê bao của mạng này có thể lên tới 150.000. Vì vậy, hãng đã chuẩn bị sẵn sàng một lượng lớn máy điện thoại cho khách hàng trong những ngày đầu mạng đi vào hoạt động.
Minh Nghĩa