Giải vô địch dành cho các vận động viên ảo tại Mỹ
 |
| Chơi game ảo mang lại giải thưởng thực cho người chơi. |
Hơn 4.200 người chơi game đã tụ hội tại Dallas, Texas để thể hiện khả năng phản xạ nhanh như chớp trong giải vô địch Cyberathlete Professional League (CPL) kéo dài 5 ngày (từ 20 đến 24/7).
Các vận động viên đến từ 63 nước và tham dự giải đấu vòng tròn để thử tài trong chiến thuật cá nhân và hoạt động tập thể.
Angel Munoz, người sáng lập CPL, cho biết giải được tổ chức từ 5 năm trước đây, chỉ với 300 người tham dự và tổng giá trị giải thưởng là 300 USD. Tuy nhiên, từ đó đến nay, trò chơi điện tử này đã trở thành ngành công nghiệp trị giá 9 tỷ USD.
Mỗi đội chơi gồm 5 người, hầu hết là nam thanh niên từ 17 đến 24 tuổi, chiến đấu với nhau trên PC trò chơi Half-Life: Counterstrike. Tổng giá trị giải thưởng cho CPL năm nay là 100.000 USD tiền mặt và đội thắng được 25.000 USD. Đội Schröt Kommando (Thuỵ Điển) đã giành được giải nhất.
Munoz kể lại: "Khi tôi nói với mọi người rằng: 'Nào, chúng ta sẽ bắt đầu một giải vô địch và nó sẽ tên là Cyberathlete Professional League', nhiều người đã cười khẩy". Còn hiện giờ, đã có nhiều công ty lớn tham gia tài trợ cho giải đấu này.
"Ngày càng nhiều người chơi game trên máy tính và tỏ ra rất hứng thú với giải vô địch này. Năm nay là năm thành công nhất từ trước tới nay của CPL", Munoz nhận định.
Thông thường, các vận động viên ngoài đời là những người luôn bị toát mồ hôi, di chuyển và vận động cơ bắp rất nhiều. Vậy liệu một người ngồi trước máy tính cả ngày có thể coi là một vận động viên?
"Tôi đã chơi bóng rổ trong 9 năm, nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy tôi nghĩ chơi game điện tử là một biện pháp thay thế thú vị", tay chơi người Thuỵ Điển Andres Thorstensson nói.
Nhiều người chơi khác cũng đồng ý như vậy. Tim Marchant, thành viên của 1 trong 10 đội xếp hạng cao nhất CPL có tên Domain of Pain (Mỹ), khẳng định: "Còn rất nhiều khía cạnh khác trong điền kinh, ngoài mặt thể chất. Đó là tinh thần, khả năng phản xạ và lòng tâm huyết".
Marchant đã chơi game được 3 năm và cho rằng thời gian như vậy là đủ lâu để phân biệt được sự khác nhau giữa phong cách chơi của vận động viên châu Mỹ và châu Âu. Anh cho biết đội châu Âu thường tận dụng kết nối Internet nhanh hơn để chiếm lợi thế về sức mạnh tập thể. Còn người Mỹ lại thường dựa vào kỹ năng cá nhân, chờ cho ai đó phạm sai lầm và loại bỏ họ.
Minh Thi (theo CNN)