Ngành công nghệ thông tin Mỹ ảm đạm
Hôm qua, các đại gia về công nghệ của Mỹ như: nhà sản xuất chip Intel, hãng máy tính cá nhân Apple và hãng điện thoại Motorola, đã thông báo kết quả hoạt động vô cùng yếu kém trong quý II vừa qua. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường công nghệ của Mỹ đang phải trải qua thời kỳ kinh doanh hết sức khó khăn.
 |
| Các nhà phân tích dự đoán từ quý III tới, Motorola sẽ đạt được lợi nhuận cao hơn. |
Kết thúc quý II, tập đoàn Motorola công bố khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của mình: 2,3 tỷ USD, hay 1,02 USD/cổ phiếu, so với mức lỗ 759 triệu USD của năm trước. Hãng phải chi phí quá nhiều để cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và xử lý lượng lớn sản phẩm tồn kho. Doanh số bán ra của công ty điện thoại lớn thứ hai thế giới này trong quý II đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các quan chức cao cấp của Motorola cho biết đến nay, phần lớn các hoạt động cơ cấu công ty đã hoàn thành và giới đầu tư có thể yên tâm.
Cùng ngày, Intel cũng công bố lợi nhuận 3 tháng qua (kết thúc vào tháng 6) ở mức 446 triệu USD, cao hơn so với 196 triệu USD của năm trước. Nhưng doanh thu hầu như không đổi so với cùng kỳ năm trước, ở mức 6,3 tỷ USD, thấp hơn so với dự đoán ban đầu của các nhà phân tích là 6,34 tỷ USD.
Intel là một trong những công ty công nghệ ít khi phải cơ cấu về nhân sự, nhưng hãng cho biết trong thời gian tới sẽ cắt giảm 4.000 nhân viên (khoảng 5% trong số lực lượng lao động của họ).
 |
| Doanh thu của Intel, AMD và nhiều hãng khác bị ảnh hưởng bởi cầu PC giảm. |
Apple cũng thông báo lợi nhuận trong quý II giảm gần 50%, còn 32 triệu USD, trong khi doanh số giảm từ 1,48 tỷ USD xuống còn 1,43 tỷ USD. Ngoài ra, các công ty khác như AMD, IBM... cũng đang gặp cảnh tương tự do bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của doanh số PC trên thị trường thế giới.
Cùng ngày, các công ty viễn thông lớn của Mỹ thông báo kết quả kinh doanh yếu kém trong quý II. Giới phân tích cho rằng nhu cầu về điện thoại và truy cập Internet suy giảm do các công ty vẫn còn hoài nghi về tình hình phát triển kinh tế, họ siết chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, nhiều công ty khai thác dịch vụ viễn thông đã giảm giá nhằm thu hút khách hàng nên lợi nhuận bị giảm và xu hướng đi xuống ngày càng rõ rệt.
Một số nhà phân tích cho rằng, làn sóng điều tra các công ty như WorldCom và Qwest Communications International đã làm cổ phiếu, trái phiếu... sụt giá trong suốt quý này. Và thị trường sẽ mất vài quý nữa mới có thể ổn định được giá cả chứng khoán.
Minh Nghĩa (theo BBC, Reuters)