Thông tin lạc hậu trên trang web của một số bộ, ngành
 |
|
Giao diện trang web của Bộ Thương mại. |
Hiện nay, hầu như bộ, ngành nào cũng đều xây dựng website riêng. Trong nhiều cuộc họp, khi doanh nghiệp than “thiếu thông tin” thì quan chức thường “chê” doanh nghiệp không năng động tìm kiếm thông tin có sẵn trên mạng. Nhưng thực tế những trang web này lại không hề được cập nhật thường xuyên.
Website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) được coi là một trong những trang “trẻ” nhất nên có khá nhiều thông tin được cập nhật. Ngày 10/7, trên trang web này, thông tin về thị trường nước ngoài được cập nhật đến 9/7, nhưng phần văn bản pháp luật chỉ cập nhật đến tháng 6.
Phần nghiên cứu Thị trường nước ngoài chỉ có một số quốc gia và lãnh thổ như: Mỹ, EU, Australia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, trong đó thị trường Mỹ được “chăm chút” nhất. Tuy nhiên, ngay ở phần này người xem vẫn cảm thấy hụt hẫng. Thông tin trong phần số liệu về thị trường thủy hải sản quá sơ sài, chỉ có mặt hàng tôm và số liệu thì được thống kê từ năm 1999. Mục các quy định của thị trường Mỹ gần như chỉ nói về HACCP (tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh thủy sản), còn số liệu thống kê thương mại Việt Nam - Mỹ chỉ gói gọn từ năm 1996 đến 2000. Trong khi đó, vấn đề thời sự nóng bỏng về vụ Hiệp hội các chủ trang trại nuôi cá nheo Mỹ kiện các nhà sản xuất, xuất khẩu cá basa, cá tra Việt Nam bán phá giá; hay vấn đề Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ đưa mức phát hiện chất kháng sinh chloramphenicol trong tôm nhập khẩu xuống còn 0,3 phần tỷ… lại không thấy đề cập.
Thông tin trên trang web của Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Vietrade) dù được cập nhật nhưng vẫn chưa đáp ứng mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp. Chẳng hạn, phần tiêu đề “Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài” nghe rất hấp dẫn, nhưng chỉ gói ghém được một số thông tin như: Khái quát hệ thống xúc tiến thương mại, định hướng những năm tới, quan hệ giữa Vietrade và đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Còn mục “Cơ hội kinh doanh” chỉ toàn thông tin như: Mũ và chăn dệt từ chất liệu Acrylic (mới được "cập nhật" đến ngày 22/5), tất cả thông tin khác được update đến tháng 3.
Trong phần Thị trường quốc tế, các thị trường chính được kể đến vỏn vẹn có: Ấn Độ, Pháp, Bắc Âu, Bulgary, Đài Loan, Đức, Thụy Sĩ, Ukraina, Uzbekistan. Thông tin về các thị trường này được cập nhật đến... năm 2000, riêng của Uzbekistan từ năm 1997.
Trong phần thông tin đầu tư nước ngoài của trang web Bộ KH&ĐT, xuất hiện dòng chữ: “There is no information to display on this page!” (Không có thông tin hiển thị trên trang này). Phần Hợp tác xúc tiến đầu tư cũng không vào được. Trong mục Xã hội, phần dân số thì lại là một bài viết “Lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vấn đề di chuyển lao động” và giới thiệu thông tin chung về các khu công nghiệp.
Trang web của Bộ Thương mại cũng khá nghèo thông tin. Tại mục Tình hình hoạt động thương mại, chỉ thấy thống kê kim ngạch xuất khẩu qua các năm, từ 1989 đến 2000. Phần thông tin Thị trườngtrong nước cũng không thể truy cập được.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tại TP HCM đều tỏ ra ngao ngán với một số trang web ở Việt Nam. Ông Diệp Thành Kiệt, Tổng thư ký Hội dệt may thêu đan TP HCM, xác nhận chỉ lên trang web của Bộ Thương mại để cập nhật thông tin về hạn ngạch, còn thông tin khác không thể sử dụng được vì cũ quá. Đa số những doanh nghiệp này đều không truy cập các trang web trong nước, trong khi họ vẫn vào các website nước ngoài như Yahoo, Reuters hay một số trang web của Mỹ để cập nhật thông tin.
Thanh Niên