Thứ sáu, 12/7/2002, 10:04 GMT+7

Xây dựng kế hoạch áp dụng chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Hôm qua, tại Hà Nội, Bộ KHCN&MT đã tổ chức hội thảo khoa học về chữ ký điện tử để chuẩn bị đáp ứng cho hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử. Theo kế hoạch của Bộ, loại chữ ký này sẽ được áp dụng trong đấu thầu trên mạng, tuyển chọn đề tài, văn bản…

Chữ ký điện tử khi được đưa vào sử dụng sẽ không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm nhiều tỷ đồng cho Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi của chữ ký điện tử, các chuyên gia tin học cũng rất quan tâm đến kỹ thuật an toàn, bảo mật và xác thực các giao dịch trong môi trường truyền thông điện tử.

Sau nhiều năm xuất hiện tại Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất ngành ngân hàng được chấp thuận sử dụng chứng từ điện tử trong thanh toán vốn. Ông Mai Anh, Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ KHCN&MT, giải thích đó là do Việt Nam chưa quyết định được nên sử dụng bộ mật mã nào làm cơ sở mã hóa dữ liệu và chữ ký điện tử. Vì thế, các đơn vị đang triển khai chương trình chữ ký điện tử không biết nên dựa vào “chuẩn” nào, của thế giới hay của riêng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào quy định về tính hợp pháp của các văn bản sử dụng chữ ký điện tử. Duy nhất vào cuối tháng 3, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 44/2002/QĐ-TTg chấp thuận việc sử dụng chữ ký điện tử trong thanh toán ngân hàng, đồng thời đưa ra các quy định liên quan đến chữ ký điện tử, như phải được mã hóa bằng mật mã và được xác lập riêng cho từng cá nhân…

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Mai Anh, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho chữ ký điện tử, thừa nhận tính hợp pháp của các văn bản sử dụng chữ ký điện tử. Việt Nam cũng cần thiết lập chu trình xác thực (dữ liệu) số và công chứng số trước khi nghĩ xem ai sẽ xác thực.

Đối với việc xây dựng bộ mật mã, nhiều người nghĩ rằng cứ động đến chữ ký, con dấu là động đến tiền tỷ nên dứt khoát phải do ngành an ninh phụ trách. Thực tế, có rất nhiều đơn vị, cá nhân có thể làm được. Song, theo ông Mai Anh, dù là đơn vị nào thì cũng nên dựa trên nền tảng “chuẩn” quốc tế để thiết lập một bộ mã chung.

(Theo TTXVN, Lao Động)

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao