Thứ sáu, 12/7/2002, 08:24 GMT+7

Trung Quốc sắp sánh ngang Ấn Độ về phát triển phần mềm

Theo bản báo cáo mới đây của hãng phân tích Gartner, Trung Quốc sẽ đuổi kịp Ấn Độ trong dịch vụ phát triển ứng dụng và phần mềm vào năm 2006, với doanh thu tại mỗi nước là 27 tỷ USD.

"Trung Quốc thường không được nhắc đến nhiều trong lĩnh vực phát triển phần mềm, nhưng nay mọi thứ đã thay đổi, mối liên kết giữa hai quốc gia này đang ngày càng được thắt chặt", Dion Wiggins, Giám đốc nghiên cứu của Gartner, phát biểu.

Việc Trung Quốc tham gia tổ chức WTO được đánh giá là một động lực lớn cho ngành công nghiệp phát triển phần mềm và ứng dụng của cả nước này và Ấn Độ.

Ông Wiggins nói: "Trung Quốc đang có một vị thế đặc biệt. Cương vị thành viên WTO và nước chủ nhà Olympics 2008 sẽ là những đòn bẩy thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm của họ phát triển trong vòng 7 năm tới. Nhưng khi Trung Quốc đạt được những cột mốc quan trọng, chẳng hạn như cải tổ hệ thống ngân hàng theo yêu cầu của WTO, tăng trưởng trong ngành dịch vụ phát triển phần mềm và ứng dụng sẽ bắt đầu chậm lại vào năm 2007 và đạt tốc độ tương đương với Ấn Độ (35%) vào năm 2010".

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang trở về quê hương với những kiến thức học được từ doanh nghiệp và thương nhân phương Tây, cũng giống như các doanh nghiệp Ấn Độ nhiều năm trước đây. Chu trình khởi dựng nền công nghiệp phần mềm Ấn Độ từ những năm trước đang lặp lại đối với Trung Quốc.

Một lợi thế trước đó của Trung Quốc là sự ra đời của bộ luật yêu cầu mọi phần mềm được phát triển sau tháng 3/2000 phải hỗ trợ chuẩn quốc gia.

Những doanh nghiệp muốn bán phần mềm của họ tại Trung Quốc phải hỗ trợ chuẩn này và thực hiện địa phương hóa các phần mềm sẵn có tại đó. Hầu hết công việc này được tiến hành tại Trung Quốc, do các nhà phát triển phải đọc và viết bằng tiếng Trung.

Gartner tin tưởng rằng, năm 2004, 60% trong số 25 công ty dịch vụ phát triển phần mềm và ứng dụng hàng đầu Ấn Độ sẽ có sự hiện diện trực tiếp hoặc liên doanh tại Trung Quốc. Khoảng 40% doanh thu trong lĩnh vực này sẽ bắt nguồn từ những công ty thuộc Ấn Độ, trong đó lợi nhuận sẽ là nhân tố chính thúc đẩy nền kinh tế Ấn Độ.

Hai công ty hàng đầu của Ấn Độ, Infosys Technologies và Satyam Computer Services, đang phát triển kinh doanh tại Trung Quốc và đã có vị trí vững chắc để thiết lập quan hệ với những công ty đa quốc gia lớn.

Khi các tổ chức mở rộng hoạt động ở Trung Quốc, họ sẽ chuyển giao quy trình và phương pháp trên toàn quốc, cho phép các nhà cạnh tranh Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong 2 năm tới. Tuy nhiên, họ sẽ chưa có đủ vị thế để ganh đua với phần lớn công ty Ấn Độ cho tới năm 2004.

"Nếu các công ty phát triển dịch vụ phần mềm và ứng dụng Ấn Độ không tận dụng đầy đủ cơ hội này, họ sẽ trì hoãn sự tăng trưởng tất yếu vào khoảng 2-3 năm tới, để tuột mất cơ hội ngắn và dài hạn mà họ sẽ khai thác được từ thị trường Trung Quốc", Wiggins nhận định.

Minh Thi (theo ABT)

   
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao