CLB máy tính của Intel đưa công nghệ đến với lớp trẻ
 |
|
Cody đang tạo nhạc tại một CLB máy tính ở Atlanta. |
Mới đầu, khi nghe cô em gái Sylvia rủ đến tham gia một câu lạc bộ (CLB) máy tính ở gần nhà, Cedric Cody tỏ vẻ rất thờ ơ. Nhưng sau khi học được cách sáng tác nhạc, cậu chàng đã không muốn rời chỗ đó một chút nào nữa.
"Đây chính là nơi trú chân của tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái", cậu bé 17 tuổi nói.
CLB máy tính mà anh em nhà Cody tham gia là một trong hai CLB ở khu vực Atlanta (Mỹ) và là một trong 63 CLB trên toàn thế giới do hãng Intel lập ra (CLB đầu tiên được mở ở Boston). Đây là cách để hãng sản xuất chip khổng lồ đưa máy tính và công nghệ tiếp cận lớp trẻ, những người không có cơ hội được sử dụng máy móc tại trường học và gia đình.
Elena Stevens, nhà thiết kế đồ họa và là người điều hành CLB tại Trung tâm cộng đồng Whitefoord của Atlanta, cho biết phần mềm âm nhạc và phòng thu thanh đã làm thức tỉnh một niềm đam mê mới trong Cedric Cody, ngoài tình yêu bóng đá.
Stevens nói: "Khi tôi dạy cho Cedric những điều cơ bản về âm nhạc, cậu ấy thốt lên: 'Wow, từ từ đã, chúng ta có thể làm được điều đó tại đây ư?'. Và bây giờ cậu ấy có mặt ở CLB trước khi tôi đến, rồi ở lì cho tới khi chúng tôi đóng cửa".
Hiện Cody đã tạo ra một số CD những bản nhạc do cậu tự sáng tác. "Khi tôi bật nhạc của mình trong xe người khác và họ thích nó, tôi cảm thấy rất tự hào. Điều đó thôi thúc tôi tiếp tục công việc sáng tác", cậu nói. Cody hy vọng sẽ học chuyên sâu về đồ họa máy tính ở đại học và một ngày nào đó sẽ trở thành nhà sản xuất âm nhạc.
 |
|
Ferrell đang sử dụng Photoshop để tạo ra một quyển sổ gồm những tác phẩm của cô. |
Cùng tham gia CLB Whitefoord với Cody là một cô bé 13 tuổi tên Ashley Ferrell. Cô trở thành thần đồng về Adobe Photoshop, một trong những phần mềm đồ họa được sử dụng phổ biến trên thế giới, và đang lập một quyển sổ gồm những bản vẽ và bài viết của mình.
"Khi đến đây, em không biết sử dụng máy tính. Cô Elena đã dạy cho em rất nhiều thứ. Em phải mất một thời gian để làm quen, và bây giờ em cảm thấy mọi thứ đều rất dễ", Ferrell vừa nói vừa thao tác thay đổi màu sắc của một thác nước trên màn hình.
Cách Whitefoord vài dặm về phía bắc, một tốp thanh thiếu niên khác đang tạo nên những bức họa bằng Photoshop và sáng tác nhạc trên phần mềm ACID, tại câu lạc bộ Sci-Trek, một trung tâm khoa học công nghệ của Atlanta dành cho lứa tuổi này. 4 cậu bé Antonio Zachery, Herschel Carter, Jason Hill và Marcus Boyette đang dành hầu hết các buổi chiều tại phòng thu thanh để viết hàng chục bài hát và tạo nên một cuốn phim tài liệu ngắn nói về cuộc sống và âm nhạc của họ, mang tên "ghetto children".
Những CLB này sử dụng hệ thống kỹ thuật do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ phát triển vào đầu những năm 90.
"Không có chương trình dạy học, không có thời khóa biểu, đây là một hình thức học tập tự do", Roma Arellano, Giám đốc phụ trách giáo dục cộng đồng của Intel, phát biểu. "Nhưng đằng sau bề ngoài có vẻ hỗn độn ấy là rất nhiều ý tưởng đã được đầu tư".
Intel hy vọng cho đến năm 2005, sẽ có 100 CLB hoạt động. Ông Arellano cho biết trong khi các dự án thay đổi tùy theo từng thành phố và quốc gia, vẫn có một chủ đề bao trùm toàn cầu là "Âm nhạc, nghệ thuật, khả năng tự thể hiện mình, tất cả những gì có thể kích thích thú vui học tập của trẻ em".
Các CLB đều mở cửa miễn phí cho trẻ em từ 8 đến 18 tuổi.
Minh Thi (theo CNN)