Tìm giải pháp ngăn những website độc hại tại cà phê Internet
 |
|
Đa số người sử dụng ở các quán cà phê Internet là học sinh, sinh viên. |
"Giữa quán đông người, khó có ai dám mở một trang sex trên mạng để xem. Nếu là họ, liệu bạn có làm điều đó không?", anh Nam, chủ quán cà phê Internet World Harmony, 105 D1 Trần Huy Liệu (Hà Nội), nói với phóng viên VnExpress.
Anh Nam cho rằng ở một chừng mực nào đó đã có những đồn đại không tốt về cà phê Internet. Quán World Harmony đã mở được 3 năm nay với trên 20 máy hoạt động từ 8h sáng đến 11h đêm. Theo lời anh Nam, khách hàng đến quán đủ mọi lứa tuổi, trong đó đa số là học sinh, sinh viên. Họ đến đây để tra cứu tài liệu, gửi và đọc thư, đọc báo, nhiều nhất là để tán gẫu (chat).
"Khi cửa hàng mới mở, cũng đã có một số khách mở các website sex ra xem", anh Lương Đình Thi, kỹ thuật viên của World Harmony, kể. Song điều này đã nằm trong dự đoán của quán. "Chúng tôi quản lý toàn bộ 20 máy con bằng máy chủ proxy của Microsoft, tạo firewall (tường lửa) để ngăn chặn những trang web độc hại". Theo anh Thi, cách làm này khá hiệu quả, người quản lý có thể theo dõi và biết ngay số máy nào định truy cập vào những trang web có nội dung khiêu dâm. "Đã có thời điểm, nhất là vào cuối năm ngoái, số khách hàng truy cập vào những website này rộ lên khá nhiều, nhưng khi không vào được, họ tỏ ra chán nản và tất nhiên đã chuyển sang truy cập các trang web bình thường".
Trên thực tế, tại Hà Nội hiện nay, không phải chủ quán cà phê Internet nào cũng có cách kiểm soát khách hàng như World Harmony. Tại một cà phê Internet Bách Khoa, Ngọc, học sinh lớp 10 trường PTTH Trương Định, cho VnExpress biết, chủ nhật em thường đến đây để chat hoặc viết thư cho bố đang công tác ở nước ngoài. "Chỉ mất mấy nghìn đồng em đã có thể dùng Internet thoải mái, rẻ hơn dùng ở nhà rất nhiều. Các bạn em cũng đến đây sau giờ học". Tuy nhiên, Ngọc cũng tiết lộ về chuyện một người bạn thân của em thỉnh thoảng cũng vào một số trang web đọc truyện có nội dung độc hại.
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó giám đốc công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC), cho biết, hiện có khoảng hơn 100 địa chỉ website có nội dung độc hại mà nhiều người dễ bảo nhau, song tất cả đều đã được các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn lại bằng firewall. Vì thế, đối tượng truy cập Internet nếu không phải là người sành về lĩnh vực này thì khó lòng tìm được một địa chỉ trang web sex mới mà nhà cung cấp dịch vụ chưa kịp ngăn lại.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tại các quán cà phê Internet, mọi website độc hại đều bị chặn đứng. "Có nhiều địa chỉ, nội dung độc hại nằm ở dưới trang web, nếu quán cà phê Internet nào có cơ sở hệ thống máy tính đơn giản thì một số khách hàng cao thủ vẫn có thể vào đọc được", ông Hải thừa nhận. "Song con số này không nhiều".
Theo ông Hải, cách quản lý tốt nhất ở thời điểm này là tăng cường giáo dục, phổ biến sâu rộng, trước hết cho chủ quán cà phê Internet có biện pháp hạn chế tối đa việc những người sử dụng truy cập các website có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Hay đối với những quán có nhiều bạn trẻ thì nên bố trí phòng có đủ ánh sáng. Như vậy, không bạn trẻ nào có thể ngang nhiên ngồi đọc nội dung xấu trên mạng, khi mà xung quanh mình là những người đang đi tìm kiến thức hoặc giải trí lành mạnh.
Còn theo bạn Hoàng Văn Phong, sinh viên Đại học KHXH&NV, thì việc sử dụng kỹ thuật tại các trung tâm cung cấp dịch vụ Internet cũng như xử phạt các chủ quán cà phê để ngăn chặn việc thanh thiếu niên vào trang web độc hại chưa phải là biện pháp tối ưu. "Theo tôi, cách ngăn chặn hiệu quả nhất là cần có các đợt tuyên truyền thật quy mô, đến từng gia đình, vào từng trường học để bản thân mỗi người đều nhận thấy sự độc hại của các trang web đồi trụy, và tự họ sẽ nói 'không' với chúng".
Thanh Hải