Thứ ba, 7/5/2002, 11:08 GMT+7

Mạng máy tính Palestine tê liệt sau cuộc bao vây của Israel

Ramallah bị tàn phá nặng nề sau trong cuộc bạo động.
Ramallah bị tàn phá nặng nề trong cuộc bao vây.

Hoạt động quân sự của Israel trên lãnh thổ Palestine đã phá hoại nặng nề hệ thống máy tính trong khu vực. Rất nhiều website của Palestine đã ngừng hoạt động từ hàng tuần nay, trong đó có cả trang web của chính phủ.

Hệ thống mạng của Palestine bị đình trệ từ đầu tháng 4, khi quân đội Israel tấn công cơ quan đầu não của mạng lưới viễn thông của Palestine, công ty PalTel. Được thành lập vào năm 1996 với chi phí 65 triệu USD, PalTel chuyên cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thông cho các khu vực nội hạt.

Hiện tại, một số trang web đã được xây dựng tạm thời để đưa người truy cập tới trang thông tin ElectronicIntifada đặt tại Mỹ.

Sabri Saidam, cố vấn công nghệ của chính quyền Palestine, cho biết: "Hầu hết các máy chủ bị hỏng, thiết bị máy tính bị phá huỷ, văn phòng bị tàn phá và điện tắt".

Một nhân chứng đã miêu tả cảnh tan hoang tại một trung tâm thông tin ở Ramallah: "Tất cả máy tính trong phòng đã bị chất thành một đống trước cửa, bàn ghế đổ vỡ và chồng chất lên nhau. Các ổ cứng đã bị tháo rời, máy chủ biến mất, máy in và máy fax cũng không thấy đâu".

Sau khi quân đội Israel rút ra khỏi một số khu vực, các kỹ sư Palestine đang làm việc cật lực để khôi phục lại hệ thống. Việc xây dựng lại mạng lưới máy tính tại Palestine cần rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Minh Thi (theo BBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao