Thứ ba, 2/4/2002, 05:45 GMT+7

Trung Quốc thắng lớn trong cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế

Cán bộ và sinh viên ĐH Tổng hợp JiaoTong Thượng Hải.

Đây là cuộc thi lập trình máy tính lớn và uy tín trên thế giới do IBM tài trợ. Các trường đại học Trung Quốc, Mỹ và Canada giành được 3 vị trí cao nhất trong cuộc thi này.

Sinh viên của Đại học Tổng hợp JiaoTong Thượng Hải đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) của Hiệp hội Máy tính (ACM).

Thí sinh chiến thắng ở vòng chung kết thế giới giành được phần thưởng là những chiếc máy tính xách tay IBM ThinkPad cùng với phần mềm, học bổng và cúp. Các đội đoạt giải được trao tặng huân chương dựa trên số bài toán họ giải được trong thời gian 5 giờ.

"Cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM đã đến với cộng đồng phát triển của thanh thiếu niên và giúp họ tiếp xúc với những bộ phần mềm có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền thương mại điện tử hôm nay", ông John Swainson, Tổng giám đốc Phần mềm tích hợp và ứng dụng thuộc Bộ phận Phần mềm của IBM, nói. “Cuộc thi giúp chúng tôi có cơ hội tìm đến với các tài năng công nghệ thông tin tương lai”.

Vòng chung kết ACM-ICPC 2002, được tổ chức tại Honolulu, Hawaii (Mỹ) cho sinh viên đến từ 27 nước. Các đội cạnh tranh trong cuộc thi hạn chế thời gian (chỉ một buổi chiều) nhằm giải quyết một đề lập trình tương đương với một kỳ học. Số đội tham gia cuộc thi đã tăng gấp 3 kể từ khi IBM bắt đầu tài trợ (năm 1997).

Các đội đứng đầu năm nay theo thứ tự gồm:

1. Đại học Tổng hợp JiaoTong Thượng Hải (Trung Quốc)
2. Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)
3. Đại học Tổng hợp Waterloo (Canada)
4. Đại học Tổng hợp Tsingua (Trung Quốc)
5. Đại học Tổng hợp Standford (Mỹ)
6. Đại học Tổng hợp Saratov (Nga)
7. Đại học Tổng hợp Fudan (Trung Quốc)
8. Đại học Tổng hợp Duke (Mỹ)
9. Đại học Tổng hợp Moscow (Nga)
10. Đại học Tổng hợp Buenos Aires (Argentina)

Để đạt được vị trí danh dự tại vòng chung kết thế giới ACM-ICPC 2002, hơn 17.000 sinh viên và cán bộ giảng dạy kỹ thuật/công nghệ thông tin hàng đầu trên thế giới, đại diện cho hơn 1.000 trường đại học từ 67 quốc gia, đã tới thử sức tại các cuộc thi khu vực từ mùa thu năm ngoái.

Thông tin về Hiệp hội máy tính sinh viên quốc tế

Cuộc thi ICPC lần đầu tiên được tổ chức tại Texas A&M vào năm 1970, do Tổ chức Alpha thuộc Hội Khoa học máy tính UPE đăng cai. Sáng kiến này nhanh chóng được nhiều người biết đến tại Mỹ và Canada với mục đích giúp đỡ và thúc đẩy các sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Với trụ sở chính đặt tại Đại học Tổng hợp Baylor từ những năm 1980, cuộc thi đã được mở rộng cho hệ thống các trường đại học trên toàn cầu, tuyển chọn trong khu vực để chọn ra những đội xuất sắc tham dự chung kết thế giới. Cuộc thi hằng năm bao gồm các cấp độ: địa phương, sơ khảo, khu vực và chung kết.

Mỗi đội gồm 3 sinh viên đại học thử sức từ 8 bài toán thực tế phức tạp trở lên trong vòng 5 tiếng. Xung quanh một chiếc máy tính, các thí sinh làm việc hết sức khẩn trương trong một cuộc thi về logic, chiến thuật và kiên trì suy nghĩ.

Thanh Tú (theo IBM)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao