Thứ năm, 28/2/2002, 10:33 GMT+7

Mạng nội bộ của New York Times bị tấn công

Lỗ hổng bảo mật trong mạng nội bộ New York Times đã cho phép hacker thâm nhập vào cơ sở dữ liệu nhạy cảm, trong đó có cả những tệp tin lưu số an sinh xã hội và số điện thoại nhà riêng của các cộng tác viên của báo.

Hacker Adrian Lamo, 21 tuổi, người California, đã phát hiện thấy 7 máy chủ proxy bị thay đổi cấu hình và mở toang cánh cửa giữa mạng Internet và một mạng nội bộ của công ty. Thông tin nhạy cảm bị truy cập trái phép bao gồm cả số an sinh xã hội của những nhân vật quan trọng như: Richard Butler, cựu thanh tra phụ trách vấn đề vũ khí của Liên Hợp Quốc; James Carville, sĩ quan phụ tá cựu tổng thống Bill Clinton; ông vua phần mềm Bill Gates; và thị trưởng thành phố New York, Mike Bloomberg.

Phát ngôn viên New York Times, Christine Mohan, đã thừa nhận điểm yếu này và cho biết công ty đang tiến hành điều tra và sửa lỗi.

Đây là lần thứ hai công ty bị hacker tấn công. Năm 1998, một nhóm tin tặc có biệt danh "Hacking for Girlies" (HFG) cũng đã nhằm vào điểm yếu trong trang NYTimes.com, đưa ra những lời nói tục tĩu và chỉ trích phóng viên John Markoff, tác giả cuốn TakeDown, sách nghiên cứu buộc tội hacker có tên Kevin Mitnick.

Minh Nghĩa (theo Tech)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao