Dùng công nghệ cao hướng tới huy chương vàng trượt tuyết
Đội đua xe trượt tuyết của Mỹ đang sử dụng các máy camera kỹ thuật số và những phần mềm máy tính tiên tiến, nhằm giành được lợi thế trong môn thể thao mà sự khác nhau giữa kẻ thắng và người thua chỉ tính bằng một phần nghìn tỷ giây.
Luge (môn đua xe trượt tuyết một người) được coi là một trong những môn thể thao nguy hiểm nhất tại thế vận hội Olympics. Trong môn này, vận động viên phải lao trượt xuống một con dốc với tốc độ 145 km/giờ, trên một tấm ván chỉ cách mặt băng vài cm.
Jeff Samuels, một chuyên gia của hãng Panasonic, nói: "Vấn đề là các huấn luyện viên không thể đánh giá và phân tích vận động viên của mình bằng mắt thường". Vì vậy, hãng điện tử Panasonic đã cung cấp cho đội đua các máy quay video xách tay kỹ thuật số, đầu máy DVD và video, tivi màn hình lớn và máy tính xách tay có sức chịu đựng va chạm cao.
Sử dụng thiết bị do Panasonic cung cấp, cộng với một chương trình phân tích vận động viên có tên Dartfish, các huấn luyện viên đã có thể quan sát quá trình biểu diễn của vận động viên một cách bao quát và chi tiết hơn.
Bước đầu tiên trong việc nâng cao khả năng thi đấu của toàn đội là đặt 6 máy camera kỹ thuật số tại những vị trí trọng điểm trên suốt đường đua. Các cuộc đua sẽ được thu lại và truyền tới máy xách tay. Tại đó, những phần mềm đặc biệt sẽ phân tích chi tiết cuộc đua.
Ông Samuels nói: "Nếu vận động viên A và vận động viên B cùng đang trượt xuống, người ta có thể xác định đầu của ai đang nhô lên hoặc ngón chân của ai đang thò ra. Môn thể thao này được đo đến từng phần nghìn của giây, vì vậy, chỉ một cử động nhỏ của đầu hay chân cũng có thể khiến bạn hỏng việc".
Đội đua gồm 10 thành viên của Mỹ đang rất tự tin, sẵn sàng cho cuộc thi đấu tại thế vận hội mùa đông sắp tới (tổ chức trong tháng này).
Minh Thi (theo BBC)